Tin mới

Trộm đột nhập, thấy chủ nhà còn thức, chém nạn nhân gục tại chỗ

Thứ ba, 24/07/2018, 16:23 (GMT+7)

Khi thấy người phụ nữ đang ở trong nhà, Hoà dùng dao chém nhiều nhát vào đầu bà Nhung. Sau đó, đối tượng lục lấy vàng và nhiều tài sản rồi tẩu thoát.

Khi thấy người phụ nữ đang ở trong nhà, Hoà dùng dao chém nhiều nhát vào đầu bà Nhung. Sau đó, đối tượng lục lấy vàng và nhiều tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 24/7, Công an huyện Cam Lâm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra truy xét đối tượng Lê Văn Hòa (24 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Hoà không có việc làm nên sống lang thang ở khu vực huyện Can Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Tối 22/7, Hoà đột nhập vào nhà bà Nguyễn Lâm Yến Nhung (56 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà, tên đã thay đổi) ở thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm với mục đích trộm cắp tài sản.

Trộm đột nhập, thấy chủ nhà còn thức, chém nạn nhân gục tại chỗ

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: A.S

Lúc này, thấy bà Nhung đang ở trong nhà nên Hoà dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu bà khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, nam thanh niên tưởng tử vong nên kéo xác nạn nhân vào phòng ngủ và lấy chăn phủ kín thi thể. Sau đó, Hoà lục lọi lấy nhẫn vàng, còng vàng cùng nhiều tài sản tẩu thoát.

Đến 23h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện bà Nhung nằm bất động với nhiều vết thương chí mạng trong nhà nên đã đưa đi cấp cứu, báo công an.

Nhận tin, Công an huyện Cam Lâm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Hoà là nghi can của vụ án nên đang tiến hành truy bắt khẩn cấp. Riêng bà Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hoà.

Minh Toàn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news