Tin mới

Trộm đột nhập Trung tâm thương mại “cuỗm” hàng loạt điện thoại iPhone

Thứ ba, 31/03/2015, 09:39 (GMT+7)

Sau khi đột nhập vào trung tâm thương mại, Linh đã sử dụng dụng cụ phá khóa lấy đi 30 chiếc điện thoại di động với tổng giá trị 230 triệu đồng.

 

Sau khi đột nhập vào trung tâm thương mại, Linh đã sử dụng dụng cụ phá khóa lấy đi 30 chiếc điện thoại di động với tổng giá trị 230 triệu đồng.


 

Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, chiều 30/3, Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa giữ khẩn cấp Lê Đức Linh (ngụ thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa) là chủ mưu gây ra một số vụ đột nhập trộm cắp tài sản ở Trung tâm thương mại Thanh Hóa trước đó.

Theo thông tin trên báo Vnmedia, thông tin từ cơ quan điều tra, sáng 20/12/2014, một số nhân viên của cửa hàng điện thoại di động Biên Mobile và người quản lý Trung tâm thương mại Thanh Hóa bàng hoàng khi phát hiện một số ngăn tủ chứa điện thoại bị cạy phá khóa. Kiểm tra lại tài sản, cửa hàng phát hiện 30 chiếc điện thoại di động các loại như iPhone: 4, 4S; 5, 5S; HTC, Sony trị giá khoảng 230 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Đối tượng Lê Đức Linh - Ảnh: VOVGT

Sau đó, đêm 20 rạng sáng 21/2/2015 (tức đêm mùng 2 sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Mùi) cũng với thủ đoạn cũ, kẻ gian đã đột nhập cửa hàng Huy Mobile 20 máy tính bảng và điện thoại các loại tổn thất khoảng 80 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Công an Thành phố Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án bí số 0315T, huy động các điều tra viên và trinh sát có kinh nghiệm tập trung rà soát, gọi hỏi số đối tượng cộm cán và tung các mũi trinh sát đi các địa bàn để khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn lập án đấu tranh, ngày 27/3/2015 công an Thành phố Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ bắt đối tượng Lê Đức Linh, thu hồi 10 chiếc điện thoại đối tượng đã trộm cắp.

Tại Cơ quan công an, Lê Đức Linh khai nhận từng tham gia nghĩa vụ quân sự đóng quân tại Nghệ An. Vừa xuất ngũ ngày 29/1/2015, Linh đã gây ra vụ trộm cắp 20 máy tính bảng tại Trung tâm thương mại Thanh Hóa.

Trước đó Linh cũng đã đột nhập vào đây trộm cắp 30 chiếc điện thoại di động. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được Linh đã đem đi Nghệ An và Hà Nội tiêu thụ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news