Tin mới

Trong nhà không có 4 loại giày dép này thì gia chủ khỏe mạnh, bình yên

Thứ năm, 25/05/2023, 14:53 (GMT+7)

Theo trải nghiệm người dùng, đây là 4 loại giày dép có thể gây chấn thương hoặc nguy cơ cho sức khỏe, tốt nhất chúng ta không nên sử dụng lâu dài hoặc không dùng.

Giày dép là vật dụng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống. Thông thường, mỗi người sẽ có rất nhiều loại giày, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hợp quần áo và phục vụ những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, có 4 loại giày dù thích đến mấy bạn cũng không nên giữ trong nhà để tránh sự cố không đáng.

1. Giày bị mòn đế

Giày dép thường có thiết kế chống trơn trượt ở đế. Sau một thời gian sử dụng, những hoa văn chống trơn này sẽ bị bào mòn. Dù giày dép còn mới và đẹp nhưng đế bị mòn thì hãy loại bỏ để tránh bị trượt ngã.

Giày bị mòn gót cần bị loại khỏi kệ giày đầu tiên. Ảnh minh họa: Internet
Giày bị mòn gót cần bị loại khỏi kệ giày đầu tiên. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người già và trẻ em cần phải chú ý hơn. Thể chất của nhóm đối tượng này kém hơn so với người trẻ. Một khi bị ngã, họ có thể bị gãy xương hoặc các chấn thương thể chất khác. Trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, các khớp xương trên cơ thể nếu bị ngã sẽ để lại tổn thương không thể lường trước.

2. Giày dép xốp nguyên chất

Giày dép xốp có mùi khó chịu, không thể làm sạch và có thể gây bệnh beriberi. Ảnh minh họa: Internet
Giày dép xốp có mùi khó chịu, không thể làm sạch và có thể gây bệnh beriberi. Ảnh minh họa: Internet

Những loại giày dép xốp được bày bán la liệt ở nhiều nơi, thường tỏa mùi khó chịu. Loại giày dép này tuy rẻ, đi thoải mái nhưng nhiều người không muốn đi. Những người có kinh nghiệm đều khó chịu vì loại giày dép này càng đi lâu càng bẩn, giặt không sạch. Thậm chí, loại giày dép này có thể gây ra bệnh beriberi.

3. Giày có đế mỏng

Đi giày đế mỏng lâu có thể gây tổn thương chân. Ảnh minh họa: Internet
Đi giày đế mỏng lâu có thể gây tổn thương chân. Ảnh minh họa: Internet

Một số người thích đi giày đế mỏng, mặc dù chúng khả thoải mái nhưng không nên đi thường xuyên. Do đế giày tương đối mỏng nên khi đi người ta phải dồn lớn trọng lực vào gót chân. Nếu mang giày này quá lâu có thể khiến bàn chân bị tổn thương. Ngoài ra, khi đi trên những con đường gồ ghề, không bằng phẳng bằng loại giày này, lòng bàn chân sẽ cực đau nhức.

4. Giày kín hơi

Vào mùa thu và mùa đông, hầu hết mọi người sẽ chọn giày kín hơi bởi nó giữ ấm tốt hơn. Tuy nhiên, bước sang mùa hè thời tiết ấm áp, hãy mang giày thoáng khí để chân được "thở".

Không nên sử dụng giày kín hơi vào mùa hè để tránh nhiễm trùng nấm da chân, đồng thời có thể gây ra những tổn thương nhất định cho đôi chân chúng ta. Ảnh minh họa: Internet
Không nên sử dụng giày kín hơi vào mùa hè để tránh nhiễm trùng nấm da chân, đồng thời có thể gây ra những tổn thương nhất định cho đôi chân chúng ta. Ảnh minh họa: Internet

Những đôi giày kín hơi sẽ ngăn nhiệt độ và mồ hôi từ chân bốc ra. Việc mang giày kín như vậy trong thời gian dài có thể tăng khả năng nhiễm trùng nấm da chân, đồng thời có thể gây ra những tổn thương nhất định cho đôi chân chúng ta.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news