Tin mới

Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe triệu đô, đeo biển giả?

Thứ tư, 20/08/2014, 11:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong 7 chiếc xe của nhóm Minh “sâm”, Hưng “sóc” bị thu giữ có chiếc siêu xe Maybach 57S, trị giá cả triệu đô và một chiếc BMW hạng sang giá trị cả tỉ đồng. Mặc dù 2 chiếc xe này đều được gắn BKS..., tuy nhiên thông tin phóng viên xác minh từ cơ quan chức năng lại cho thấy 2 chiếc xe này không rõ thông tin về chủ xe. Cơ quan chức năng khẳng định, 2 xe này đang sử dụng BKS không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, hay nói cách khác đó là BKS giả.

 

 

(Tinmoi.vn) Trong 7 chiếc xe của nhóm Minh “sâm”, Hưng “sóc” bị thu giữ có chiếc siêu xe Maybach 57S, trị giá cả triệu đô và một chiếc BMW hạng sang giá trị cả tỉ đồng. Mặc dù 2 chiếc xe này đều được gắn BKS..., tuy nhiên thông tin phóng viên xác minh từ cơ quan chức năng lại cho thấy 2 chiếc xe này không rõ thông tin về chủ xe. Cơ quan chức năng khẳng định, 2 xe này đang sử dụng BKS không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, hay nói cách khác đó là BKS giả.


Ngày  13/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá, bắt khẩn cấp các đối tượng trong băng nhóm xã hội đen hoạt động tại Từ Sơn, Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”) cầm đầu.

Ngoài 6 khẩu súng, một quả lựu đạn, cơ số đạn, cơ quan điều tra điều tra còn tiến hành thu giữ 7 chiếc xe ô tô hạng sang của nhóm chuyên sử dụng.

 Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam giam 10 đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Riêng Hưng “sóc” và đối tượng Quách Văn Lộc trong băng nhóm bị khởi tố thêm về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đáng chú ý, trong 7 chiếc xe của nhóm Minh “sâm”, Hưng “sóc” bị thu giữ có chiếc siêu xe Maybach 57S, trị giá cả triệu đô và một chiếc BMW hạng sang giá trị cả tỉ đồng. Mặc dù 2 chiếc xe này đều được gắn BKS..., tuy nhiên thông tin phóng viên xác minh từ cơ quan chức năng lại cho thấy 2 chiếc xe này không rõ thông tin về chủ xe. Cơ quan chức năng khẳng định, 2 xe này đang sử dụng BKS không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, hay nói cách khác đó là BKS giả.

Chiếc Maybach 57S và chiếc BMW X1 đều đeo biển giả - Ảnh: TPO

Liên quan đến băng nhóm tội phạm do Minh "sâm" và Hưng "sóc" cầm đầu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an cho biết, sau khi lực lượng công an bắt giữ băng nhóm nói trên, đã có thêm nhiều doanh nghiệp, cá nhân gửi đơn tố cáo việc băng nhóm của Minh "sâm” có hành vi cưỡng đoạt tài sản của họ liên quan đến việc kinh doanh, vận chuyển gỗ vào chợ gỗ Phù Khê.

Điều tra ban đầu cho biết, sau khi ra tù Minh "sâm” và Hưng "sóc” đã thành lập doanh nghiệp rồi đột lốt  doanh nghiệp kinh doanh gỗ để thu nạp các đệ tử vốn là nhóm côn đồ đã từng "ra tù, vào tội” về làm nhân viên, nhưng thực chất là "bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, chủ hàng gỗ ra vào, hoạt động tại chợ gỗ Phù Khê, thị xã Từ Sơn.

Giàn xe hạng sang của Minh "sâm", Hưng sóc bị thu giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Trí

Băng nhóm này luôn bố trí  2 đối tượng ngồi chặn ở khu vực cầu Tấn Bào để kiểm soát các xe chở gỗ đi qua. Nếu là xe chở gỗ quen (đã nộp lệ phí tháng) thì chúng cho đi qua còn nếu xe chở gỗ lạ thì chúng ép, đưa về kho riêng trong khu vực chợ, sau đó ép buộc nộp tiền lệ phí.

Tùy theo tải trọng của xe, băng nhóm này bắt các lái xe hoặc chủ hàng nộp các mức lệ phí 1,2 triệu đến 3 triệu đồng. Nếu lái xe hay chủ hàng nào phản ứng hoặc không nghe theo thì lập tức bị chúng đe dọa, đánh đập dã man.

Thậm trí, băng nhóm của Minh "sâm” còn cả gan lập 1 trạm cân để ép các lái xe chở gỗ phải đưa xe lên cân tải trọng. Nếu vượt quá tải trọng cho phép, chúng sẽ  phạt tiền các chủ hàng.

Huyền Nhi (tổng hợp TPO/ Dân Trí/ Đại Đoàn Kết)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news