Tin mới

Trump tính mời ông Kim Jong-un tới "Nhà Trắng mùa đông"

Thứ tư, 10/10/2018, 08:50 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra sau bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 và có thể tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago - nơi được mệnh danh là "Nhà Trắng mùa đông", nơi ông Trump từng tiếp đón một số nguyên thủ nước ngoài.

Tổng thống Donald Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra sau bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 và có thể tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago - nơi được mệnh danh là "Nhà Trắng mùa đông", nơi ông Trump từng tiếp đón một số nguyên thủ nước ngoài.

Hãng tin CNBC cho biết phát biểu với báo giới hôm 9/10 tại một cuộc tiếp xúc cư tri ở Iowa, Tổng thống Trump cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6/11.

"Phải sau bầu cử giữa kỳ. Tôi không thể đi đâu lúc này", ông Trump nói.

Theo đó, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông đang cân nhắc 3-4 địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh.

"Chúng tôi đang sắp xếp. Chúng tôi đang bàn đến 3 hoặc 4 địa điểm khác nhau, song thời gian sẽ không quá xa", Tổng thống Trump cho hay.

Một trong những địa điểm mà ông Trump muốn làm nơi  tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên là khu nghỉ dưỡng  Mar-a-Lago của gia đình ở thành phố Palm Beach, bang Florida. Đây được coi là “Nhà Trắng mùa đông”, nơi ông Trump từng tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ nhân của Nhà Trắng cho hay ông và ông Kim Jong-un đã đạt được "tiến triển phi thường" trong đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

"Tôi cho rằng tốc độ (đàm phán) thật tuyệt vời. Sẽ không còn các vụ thử hạt nhân, không tên lửa. Chúng ta có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Kim. Tôi thích ông ấy và ông ấy cũng thích tôi".

Ông Trump và ông Kim Jong-un từng tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần đầu vào tháng 6 năm nay tại Singapore. Tại hội nghị này, hai bên đã đạt được cam kết giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news