Tin mới

Trung Quốc nói về hội nghị liên Triều: Trải qua cơn sóng gió, tình anh em vẫn còn

Thứ sáu, 27/04/2018, 15:40 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh bước đi mang tính lịch sử của nhà lãnh đạo Triều Tiên và bày tỏ sự đánh giá cao về quyết tâm chính trị và lòng dũng cảm của 2 miền liên Triều.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh bước đi mang tính lịch sử của nhà lãnh đạo Triều Tiên và bày tỏ sự đánh giá cao về quyết tâm chính trị và lòng dũng cảm của 2 miền liên Triều.

[CẬP NHẬT] Hàn - Triều sẽ có tuyên bố chung nếu đạt đồng thuận - Ảnh 1.

Trả lời họp báo chiều nay, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc nói:

"Chúng ta đều nhìn thấy trên truyền hình thời khác lịch sử khi 2 nhà lãnh đạo Triều-Hàn bắt tay bước quan đường phân giới quân sự Bàn Môn Điếm. Chúng tôi hoan nghênh bước đi mang tính lịch sử của nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ sự đánh giá cao về quyết tâm chính trị và lòng dũng cảm của họ.

Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu (Tạm dịch: Trải qua cơn sóng gió, tình anh em vẫn còn/ Gặp nhau cười một cái quên hết oán thù). Chúng tôi kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử ở Bàn Môn Điếm này sẽ trở thành cơ hội mở ra một hành trình mới về hòa bình và ổn định lâu dàu trên bán đảo", Guardian dẫn lời bà Hoa phát biểu trong cuộc họp báo.

Hãng tin Tân Hoa trái lại có bài xã luận với ngôn từ hoa mỹ. "Khung cảnh lịch sử mang đến [CẬP NHẬT] Ông Kim Jong-un khẳng định sẽ tới thăm Nhà Xanh nếu TT Moon mời - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha

Trao đổi với CNN, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha chia sẻ: Bà sẽ coi hội nghị thượng đỉnh liên Triều là thành công nếu có một tuyên bố chung thể hiện sự thấu hiểu về một loạt các vấn đề, trong đó có phi hạt nhân hóa, hòa bình và mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Bà Kang cho biết, Seoul muốn có được cam kết của lãnh đạo Triều Tiên về khả năng phi hạt nhân hóa bằng văn bản. 

Bà Kang cũng nói thêm rằng, hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ mở đường cho cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news