Tin mới

Trước khi ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ, đại ca thành Vinh đập kính Audi vì mâu thuẫn ma túy

Thứ tư, 03/10/2018, 14:14 (GMT+7)

Vì mâu thuẫn liên quan đến đường dây ma tuý của mình, Sơn mang 2 kiếm đi đập phá xe Audi. Khi công an đến bắt, Sơn chống đối, cầm lựu đạn cố thủ suốt 14 giờ đồng hồ.

Vì mâu thuẫn liên quan đến đường dây ma tuý của mình, Sơn mang 2 kiếm đi đập phá xe Audi. Khi công an đến bắt, Sơn chống đối, cầm lựu đạn cố thủ suốt 14 giờ đồng hồ.

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thuyết phục, vận động, bắt giữ thành công các đối tượng cầm lựu đạn cố thủ trong nhà tại số 128 đường Hồng Bàng, TP. Vinh (Nghệ An) vào ngày 1/10.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Lê Ngọc Sơn (33 tuổi) người cầm lựu đạn cố thủ hôm qua có tiền án về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy . Sơn cũng là đối tượng cầm đầu trong một chuyên án ma tuý lớn.

Trước khi ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ, đại ca thành Vinh đập kính Audi vì mâu thuẫn ma túy - Ảnh 1.

Căn nhà nơi Sơn cầm lựu đạn cố thủ.

Hơn 1 năm trước, Công an Nghệ An lập chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý lớn từ Lào về Việt Nam. Công an xác định Sơn chính là trùm đường dây.

Khi phá chuyên án ma tuý này, 4 đối tượng bị bắt giữ, trong đó lợi dụng sơ hở 1 đối tượng đã tự sát. Thời điểm này, Sơn biết thông tin nên bỏ trốn sang Trung Quốc rồi chạy sang Đức.

Sau một thời gian bỏ trốn, thời gian gần đây Sơn trở về nhà tại Nghệ An. Sơn về dể muốn nghe ngóng tình hình việc công an còn theo dõi chuyên án ma tuý có liên quan đến mình nữa hay không.

Do có mâu thuẫn từ trước được xác định cũng liên quan đến vụ án ma tuý, ngày 24/9, Sơn mang theo 2 cây kiếm đến một gara ô tô trên Đại lộ Lê Nin. Sơn sau đó dùng kiếm chém vỡ 2 kính trước và sau của 1 chiếc xe Audi.

Công an vào cuộc điều tra vụ việc và triển khai lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Sáng 1/10, cảnh sát tới nhà thực hiện lệnh bắt Sơn nhưng người này phản kháng. Sơn lúc này cùng Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương) cầm trên tay 2 quả lựu đạn cố thủ trên tầng 2 căn nhà.

Trước khi ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ, đại ca thành Vinh đập kính Audi vì mâu thuẫn ma túy - Ảnh 3.

Dù cơ quan công an đưa người thân, bố đẻ đến thuyết phục nhưng Sơn vẫn cầm lựu đạn cố thủ.

Trước tình thế trên, cơ quan chức năng đã huy động khoảng 250 người với nhiều lực lượng khác nhau gồm cả lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ, đội đặc nhiệm.

Đến trưa 1/10, sau khi được thuyết phục, Hoàng Ngọc Sinh buộc phải đầu thú, giao nộp 1 quả lựu đạn.

Cơ quan chức năng tiếp tục đưa bố đẻ, chị gái, người thân thuyết phục Sơn nhưng không có kết quả. Cảnh sát sau đó kiên trì đấu trí, thương thuyết nhưng Sơn vẫn cầm chặt quả lựu đạn đã rút chốt rồi doạ sẽ cho nổ tung cùng 1 bình khí gas.

Đến gần 24h cùng ngày, một cán bộ công an tiếp tục thuyết phục Sơn. Lúc này Sơn đã buông lựu đạn đầu hàng.

Được biết, năm 2005, Sơn từng bị TAND TP. Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh cùng cố thủ với Sơn trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An) từng bị phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Năm 2016, Sơn bị xử phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm các hành vi chống người thi hành công vụ, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với Sơn và Sinh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news