Tin mới

Trưởng phòng Nội vụ ở chung phòng trọ cùng với vợ người khác: Đề nghị khai trừ Đảng

Thứ bảy, 06/06/2015, 09:29 (GMT+7)

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Giã (Trưởng phòng Nội vụ huyện này) vì đã vào phòng trọ với vợ người khác.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Giã (Trưởng phòng Nội vụ huyện này) vì đã vào phòng trọ với vợ người khác.

Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Giã (Trưởng phòng Nội vụ huyện này) vì đã vào phòng trọ với vợ người khác.

Vài ngày nữa, Huyện ủy Ngọc Hiển sẽ ra quyết định kỷ luật sau khi thực hiện một số thủ tục khác theo quy định. Thông tin này được một nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển cho biết chiều 5/6.

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 30/4, người nhà ông L.Q.T (ngụ TP Cà Mau) phát hiện bà N.G. (vợ ông T.) được ông Giã chở bằng xe máy đi trên đường QL 63 hướng về tỉnh Kiên Giang và vào một khu nhà trọ ở xã Minh Lương, huyện An Minh, Kiên Giang.

Người nhà ông T. trình báo Công an xã Minh Lương và cơ quan này tiến hành kiểm tra hành chính khu nhà trọ, phát hiện ông Giã và bà G. đang ở chung một phòng trọ.

Ông T. đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Quốc Giã gửi đến các cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển. Ông T. cũng đã nộp đơn ly hôn với vợ đến TAND TP Cà Mau.

Khi các cơ quan chức năng vào cuộc, ông Giã có bản tường trình và thừa nhận vụ việc trên.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news