Tin mới

Truy bắt đối tượng dùng hung khí đâm 2 nam thanh niên nguy kịch ở Sài Gòn

Chủ nhật, 05/08/2018, 20:40 (GMT+7)

Do mâu thuẫn tại nhà hàng nên Nhựt dùng hung khí đâm vào bụng anh Qui và dùng dao đâm vào cổ anh Hiếu khiến cả 2 nguy kịch.

Do mâu thuẫn tại nhà hàng nên Nhựt dùng hung khí đâm vào bụng anh Qui và dùng dao đâm vào cổ anh Hiếu khiến cả 2 nguy kịch.

Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang tiến hành điều tra truy bắt đối tượng Ngô Trung Nhựt (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra xử lý về hành vi dùng hung khí đâm 2 người .

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 30/7, Nhựt cùng với anh Huỳnh Vinh Qui (SN 1997) và anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 1994, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú TPHCM) xảy ra mâu thuẫn tại nhà hàng ở ấp Mỹ Hoà 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Hình minh hoạ. Ảnh: M.T

Bất ngờ, Nhựt dùng cây sắt nhọn đâm vào bụng anh Qui khiến anh nằm gục. Chưa dừng lại, Nhựt dùng dao đâm vào cổ anh Hiếu khiến anh trọng thương. Gây án xong, Nhựt tẩu thoát, 2 nạn nhân bị thương nguy kịch được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an huyện Hóc Môn có mặt lấy lời khai, điều tra truy xét đối tượng gây án. Được biết, Nhựt có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Minh Toàn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nguy kịch công an