Tin mới

Truy bắt tội phạm, trưởng Công an phường bị thương

Thứ năm, 14/05/2015, 09:30 (GMT+7)

Phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và có nhiều nghi vấn là đối tượng trộm cắp tài sản. Tổ công tác đã yêu cầu các dừng xe, nhưng 2 người này tăng tốc bỏ chay, không những thế chúng còn hung hãn ép xe khiến Thiếu tá Tùng bị ngã từ trên xe máy xuống đường gây ra thương tích.

Phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và có nhiều nghi vấn là đối tượng trộm cắp tài sản. Tổ công tác đã yêu cầu các dừng xe, nhưng 2 người này tăng tốc bỏ chay, không những thế chúng còn hung hãn ép xe khiến Thiếu tá Tùng bị ngã từ trên xe máy xuống đường gây ra thương tích.

Ngày 13/5, Công an P.An Bình cho biết vừa bàn giao Hoàng Văn Quang (24 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (23 tuổi, cùng quê Nghệ An) cho Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Trung và Hoàng Văn Quang tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/5, tổ công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn do thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CA P.An Bình làm tổ trưởng.

Khi tuần tra trên đường số 9, đoạn qua cổng Công ty Dĩnh Huy, tổ công tác phát hiện  Trung đi xe máy BS: 37E1- 228.94 chở theo Quang có biểu hiện nghi vấn và không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Trung tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Bình cùng các đồng đội đã truy đuổi và hai đối tượng trên hung hãn ép xe khiến Thiếu ta Tùng bị ngã từ trên xe máy xuống đường gây ra thương tích.

Bị thương nhưng quyết không để lọt đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng đứng dậy và tiếp tục truy đuổi.

Trong qua trình đuổi bắt, hai đối tượng trên không những ép xe lực lượng chức năng mà còn dùng dép ném vào mặt các chiến sĩ để ngăn cản.

Khi đến đường số 6, thuộc (khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương), tổ công tác đã khống chế được đối tượng và đưa về trụ sở CA phường làm việc.

Hiện hai đối tượng này được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An để tiếp tục điều tra xử lý.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news