Tin mới

Truy sát bạn nhậu tử vong vì vào phòng ngủ sàm sỡ vợ

Thứ sáu, 16/06/2017, 16:15 (GMT+7)

Sau khi nhậu, Thắng đi qua phòng thấy vợ Dân đang ngủ say nên nảy sinh ý định sàm sỡ nhưng bị Dân, truy sát tử vong.

Sau khi nhậu, Thắng đi qua phòng thấy vợ Dân đang ngủ say nên nảy sinh ý định sàm sỡ nhưng bị Dân, truy sát tử vong.

Theo Người lao động và Trí Thức Trẻ, ngày 16/6, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Quốc Dân (30 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra ngày 28/1/2016 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre.

Bị cáo Dương Quốc Dân tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Người lao động.

Vào thời điểm trên, Dương Quốc Dân và Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Phong Phú tổ chức nhậu tại nhà Dân ở địa điểm trên.

Sau đó, chị Tống Thị Thảo Sương (vợ Dân) đi làm về nên ngồi nhậu cùng. Đến 4h sáng, do say rượu nên chị Sương vào phòng ngủ.

Sáng sớm, khi đi vệ sinh, Thắng đi qua phòng ngủ của chị Sương. Thấy Sương đang nằm, Thắng nảy sinh ý đồ sàm sỡ.

Thấy Thắng ra ngoài lâu không vào nên Dân đi tìm thì phát hiện Thắng đang giở trò sàm sỡ vợ mình.

Tức giận, Dân đá vào bụng Thắng rồi ra lấy dao trở vào phòng ngủ, dùng cán dao đánh vào đầu Thắng nhưng được can ngăn.

Dân lấy cây đánh Thắng rồi đuổi bạn nhậu ra khỏi nhà nhưng Thắng cãi là không làm gì nên Dân liền lấy cây đánh vào ngực và đâm Thắng.

Thắng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an