Tin mới

Tứ kết AFC Cup 2014: Hà Nội T&T gặp khó, V.Ninh Bình dễ thở

Thứ tư, 28/05/2014, 16:25 (GMT+7)

Theo kết quả bốc thăm tứ kết AFC Cup 2014 vừa diễn ra cách đây ít phút, Hà Nội T&T gặp phải đối thủ tương đối khó. Trong khi đó, V.Ninh Bình lại được cho là dễ thở hơn khi đụng độ với một đội bóng của Hồng Kông.

Theo kết quả bốc thăm tứ kết AFC Cup 2014 vừa diễn ra cách đây ít phút, Hà Nội T&T gặp phải đối thủ tương đối khó. Trong khi đó, V.Ninh Bình lại được cho là dễ thở hơn khi đụng độ với một đội bóng của Hồng Kông. 

Kết quả lễ bốc thăm vòng tứ kết AFC Cup 2014

AFC vừa tổ chức lễ bốc thăm tứ kết AFC Cup 2014. Trong đó, Việt Nam có sự góp mặt của 2 đại diện là Hà Nội T&T và V.Ninh Bình. Theo kết quả bốc thăm, Hà Nội T&T gặp phải đối thủ tương đối khó là CLB Arbill – Iraq. Bởi từ năm 2006 đến nay, đội bóng đến từ Tây Á này từng 4 năm vô địch Iraq Premier League (2006-07, 2007-08, 2008-09 và 2011-12), 2 lần giành Á quân (2010-11, 2012-13). Tại đấu trường châu lực, Arbill cũng góp mặt tại vòng knock-out AFC Cup 2013. Trong 5 năm gần đây nhât, đội bóng này đều giành quyền tham dự AFC Cup và thành tích tốt nhất tại giải đấu châu lục là vào đến bán kết năm 2011.

Mặc dù đối thủ tương đối mạnh, nhưng Hà Nội T&T vẫn có quyền hy vọng để tiến sâu khi lượt đi vòng tứ kết được thi đấu trên sân nhà vào ngày 19/08 và làm khách sau đó 1 tuần (26/08). Với lực lượng hiện tại, đoàn quân của HLV Phan Thành Hùng hoàn toàn lạc quan để tiến sâu tại AFC Cup. Hơn nữa, sự chênh lệch của các đội bóng tham dự AFC không quá lớn.

Trong khi đó, V.Ninh Bình được đánh giá là dễ thở hơn ở vòng đấu tứ kết khi gặp CLB Kitchee (Hồng Kông). Kitchee từng góp mặt tại đấu trường AFC Cup 3 lần (2008, 2011 và 2013). Năm ngoái, họ cũng đã có mặt tại tứ kết và sau đó bị loại. Còn V.Ninh Bình lần đầu tham dự giải đấu châu lục nhưng đã gây được ấn tượng mạnh khi chưa thua trận nào kể từ đầu mùa giải đến giờ.

Tuy Kitchee là một trong những đội bóng mạnh của Hồng Kông – Trung Quốc, nhưng nếu xét về đẳng cấp thì V.Ninh Bình được đánh giá cao hơn. Thế nhưng, với lực lượng mỏng và đội bóng cố đô không bổ sung được nhân sự tốt thì để tiến sâu vào giải đấu sẽ rất khó. Chủ tịch Phạm Văn Lệ khẳng định V.Ninh Bình sẽ bổ sung thêm cầu thủ để chơi tới cùng. Được thi đấu trên sân nhà ở lượt đi là một lợi thế lớn đối với đội bóng cố đô hoa lư.

Theo lịch thi đấu, vòng tứ kết AFC Cup 2014 sẽ thi đấu 2 lượt trận đi – về  vào các ngày 19/8 và 26/8, để xác định 4 đội vào vòng bán kết. Theo đó, 2 cặp đấu bán kết cũng sẽ thi đấu 2 lượt trận (đi - về) vào các ngày 16/9 và 30/9. Hai đội thắng ở bán kết sẽ vào chơi trận chung kết diễn ra vào ngày 18/10.

Nguồn: Thethao247.vn - ĐSPL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news