Tin mới

Tục "bắt vợ" giá bằng 20 con dê, 3 con lạc đà, 10 con bò

Thứ bảy, 13/12/2014, 09:16 (GMT+7)

Với giá chỉ bằng 20 con dê và 3 con lạc đà, 10 con bò những cô gái 14 tuổi ở  Pokot sẽ được bố mẹ bán cho những người đàn ông, họ có quyền bắt vợ nếu đủ lễ vật cưới hỏi trên.

Với giá chỉ bằng 20 con dê và 3 con lạc đà, 10 con bò những cô gái 14 tuổi ở  Pokot sẽ được bố mẹ bán cho những người đàn ông, họ có quyền bắt vợ nếu đủ lễ vật cưới hỏi trên.

Bộ tộc Pokot ở đất nước Kenya – một nước nhỏ ở phía Đông Châu Phi, ở đây những cô gái đủ 14 tuổi sẽ bị những người đàn ông "bắt vợ" khi thích cô gái đó nếu dắt dê và lạc đà đến "nhà gái". Trước khi người chồng đến đón về, các cô gái sẽ bị cô lập trong một ngôi nhà tối, cách gia đình khoảng 50km, nhiều gia đình phải bịt mặt cô gái trước khi đưa họ đi vì không muốn cô gái nhớ đường về nhà. Trong thời gian người vợ bị cách ly, người chồng sẽ dần dần dắt đủ số dê, bò, lạc đà đến nhà gái để đổi lấy vợ.

 

Trong ngày đó, vật nuôi khỏe mạnh nhất sẽ được mang đi giết thịt để chiêu đãi cả làng.

Nhiều cô gái phản đối quyết định của cha mẹ và nhưng đều bị gia đình nhờ những người khỏe mạnh trong làng mang đi cách ly trước khi làm lễ trưởng thành để về nhà chồng.

Bộ tộc Pokot có tục "bắt vợ" bằng gia súc

Nhiều gia đình phải bịt mặt cô gái trước khi đưa họ đi vì không muốn cô gái nhớ đường về nhà.

Một cô gái không đồng ý quyết định của bố mẹ đã bị gia đình nhờ người đưa cô đi đến nhà cách li

Những giọt nước mắt của cô gái trẻ bị ép lấy chồng

Các cô gái 14 tuổi được đưa đến một căn nhà để cách li trước khi về nhà chồng

Nhà trai sẽ phải mang đủ số "lễ vật" mới được đón dâu

 

Con bò khỏe nhất sẽ bị giết để thiết đãi cả làng

Các cô gái làm lễ đấm lưng bò trước khi về nhà chồng

Dã Quỳ (Theo Reutres)

Xem Clip: Các hoa hậu và á hậu cùng đọ giọng hát trong cùng một chương trình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bắt vợ bán con