Tin mới

Tung tin bắt cóc “hụt” trẻ em trên Facebook, bị công an triệu tập

Thứ ba, 03/05/2016, 08:47 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, ông Sơn khai nhận thông tin bắt cóc “hụt” trẻ em ở Nghệ An trên Facebook là không chính xác. Công an huyện Con Cuông kết luận địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, ông Sơn khai nhận thông tin bắt cóc “hụt” trẻ em ở Nghệ An trên Facebook là không chính xác. Công an huyện Con Cuông kết luận địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Trưởng Công an huyện Con Cuông, cho biết không có ai trình báo về việc bắt cóc. Đồng thời, xác minh cho thấy thông tin đưa lên Facebook là thông tin thất thiệt nhằm câu like.

Chiều 2/5, trao đổi trên báo Tuổi trẻ, PLO, Thượng tá Nguyễn Hải Đăng - Trưởng Công an huyện Con Cuông, Nghệ An - cho biết đơn vị đã triệu tập ông Lê Văn Sơn (40 tuổi, ngụ thị trấn Con Cuông) - người đăng thông tin bắt cóc “hụt” trẻ em trên Facebook - để làm rõ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Sơn khai thông tin bắt cóc hụt trẻ em được đăng trên mạng xã hội là không chính xác. 

Ông Sơn bị hai người lừa mua mỹ phẩm nên đã chụp ảnh chiếc xe 4 chỗ của hai người này rồi đăng lên mạng xã hội kèm thông tin bắt cóc "hụt".

Trước đó, chiều 22/4, trên trang Facebook có tên Nghệ An News đăng tải thông tin về một người đi ôtô bắt cóc trẻ em ở địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An khiến nhiều người hoang mang.

Nội dung dòng thông báo: “Thông báo đến toàn thể anh em trên cả nước, ai thấy chiếc xe màu này mang biển số 29D-XXX.54, trên xe có 1 nam, 1 nữ.

Đây là xe chuyên lừa đảo và bắt cóc trẻ em. Hôm qua vào lúc 13g30 chúng lừa ở chợ Con Cuông và bắt trật một em nhỏ ngay trước cổng chợ Con Cuông.

Bị phát hiện nên chúng đã chạy mất. Ai biết được xin liên hệ điện thoại: 0972.XXX.076 - 01634.XXX.456 hoặc công an gần nhất. Share để cùng đề phòng”.

Thông tin cảnh báo trên xuất phát từ trang cá nhân của ông Sơn đã được fanpage Nghệ An News lấy lại khiến thông tin càng được phát tán nhanh hơn.

Ngay sau khi thông báo này xuất hiện, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook đã liên tục chia sẻ cùng lời cảnh báo nhắc nhở bạn bè, người thân đề phòng nạn bắt cóc trẻ em.

Sau đó, công an huyện Con Cuông cũng lập tức vào cuộc xác mịnh để trấn an dư luận, sau khi xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy trên địa bàn huyện không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như thông tin trên mạng xã hội trên cảnh báo.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news