Tin mới

U19 Việt Nam ‘thay máu’ hàng thủ

Thứ năm, 08/05/2014, 11:53 (GMT+7)

Trong khi những cầu thủ xuất sắc nhất của VCK U19 QG 2014 được VFF đề cử ngày ngày đang nỗ lực tập luyện với mong muốn được lọt vào mắt xanh của HLV trướng U19 VN Guillaume, thì 7 cầu thủ của U19 Việt Nam thuộc biên chế học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG ngày tập luyện cùng đồng đội nhưng đêm về (kể cả Chủ nhật, ngày lễ) phải "vắt chân lên cổ" để hoàn thành chương trình lớp 12, với quyết tâm có đủ kiến thức tham dự kỳ thi tốt nghiêp THPT được tổ chức vào đầu tháng 6.

Trong khi những cầu thủ xuất sắc nhất của VCK U19 QG 2014 được VFF đề cử ngày ngày đang nỗ lực tập luyện với mong muốn được lọt vào mắt xanh của HLV trướng U19 VN Guillaume, thì 7 cầu thủ của U19 Việt Nam thuộc biên chế học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG ngày tập luyện cùng đồng đội nhưng đêm về (kể cả Chủ nhật, ngày lễ) phải "vắt chân lên cổ" để hoàn thành chương trình lớp 12, với quyết tâm có đủ kiến thức tham dự kỳ thi tốt nghiêp THPT được tổ chức vào đầu tháng 6.

1. Về vấn đề này, GĐ Cty CP TT HA.GL Huỳnh Mau cho biết: "7 em trong thành phần U19 Việt Nam được VFF triệu tập đi tập huấn ở nước ngoài. Ngay khi có mặt tại Việt Nam ngày 22/3, Học viện quán triệt ngay việc học bù để các em theo đủ chương trình lớp 12. Chúng tôi mời giáo viên từng bộ môn của trung tâm giáo dục thường  xuyên của tỉnh đến dạy cho các em hàng đêm, kể cả ngày lễ và Chủ nhật. Thực tế các em rất ham học và  hứa quyết tâm đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 6 tới đây".

U19 Việt Nam muốn thay máu hàng thủ

Trong bối cảnh rất nhiều cầu thủ Việt Nam vì thiếu nền tảng giáo dục mà đã có những hành động nông nổi dẫn đến vi phạm pháp luật thì, việc làm của HA.GL cũng như những quyết tâm theo đuổi cái chữ của các học viên Học viện HA.GL Arsenal JMG là đáng trân trọng!

2. Gần đến ngày chốt danh sách,  không khí tập luyện của U19 Việt Nam rất tất bật. Cầu thủ nào cũng nỗ lực hết mình  với mong muốn đứng chân trong hàng ngũ U19 Việt Nam tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản vào tháng 6.

Sáng qua, trước khi bắt đầu buổi tập như thường lệ, HLV Guillaume đã dành vài phút nói chuyện với các cầu thủ. Ông thầy người Pháp nói: "Cuộc tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc phù hợp với lối chơi của U19 VN không đóng khung ở số lượng mà được mở ra cho tất cả mọi người. Vấn đề là các em phải thể hiện sự vượt trội của mình". 

Với tuyên bố này của HLV Guillaume, sự hưng phấn đã hiện rõ lên gương mặt của từng cầu thủ. Sau phần khởi động quen thuộc, các cầu thủ được HLV Guillaume đưa ra bài tập  30 phút chia nhóm tập phối hợp, nhận bóng chân này và chuyền bóng bằng chân kia. Tiếp đó là phân 3 nhóm, mỗi nhóm 9 người với yêu cầu chuyền bóng một chạm trong phạm vi hẹp. Cuối cùng như thường lệ là bài chia làm 2 đội thi đấu đối kháng.

3. Theo quan sát của chúng tôi, lần đầu tiên HLV Guillaume bố trí một đội hình với 3 trung vệ gồm với những gương mặt xuất sắc nhất trong số 16 cầu thủ do VFF giới thiệu. Đó là thủ môn Quang Tuấn. cặp trung vệ Xuân Hưng (Thanh Hoá)-Văn Khánh ( SLNA) để đối chọi với hàng công mạnh mẽ (riêng trung vệ Trần Anh Thi không tham gia tập luyện vì chấn thương).

Động thái này cho thấy dường như vị HLV người Pháp muốn thay đổi căn bản ở hàng hậu vệ, tuyến được cho là yếu kém nhất của U19 Việt Nam.

Theo chương trình, những ngày tiếp theo HLV Guillaume sẽ chọn được những cầu thủ tốt nhất ở hàng tiền vệ và tiền đạo trước khi chốt danh sách vào cuối tuần này.

Hy vọng với những nỗ lực vượt bậc của mình, 7 cầu thủ Học viện bóng đá HA.GL trong thành phần U19 Việt Nam và những cầu thủ xuất sắc nhất trong số 16 gương mặt do VFF giới thiệu sẽ vượt qua chính mình một cách tốt nhất, xứng danh là những chàng trai U19 "vừa hồng vừa chuyên"!

Hà Chính

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news