Tin mới

U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu "tử thần" tại VCK U23 châu Á

Thứ sáu, 11/09/2015, 15:27 (GMT+7)

Ngày mai 12/9 sẽ diễn ra bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar. Theo phân nhóm hạt giống, U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu "tử thần". 

Ngày mai 12/9 sẽ diễn ra bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar. Theo phân nhóm hạt giống, U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu "tử thần". 

Để giành vé dự VCK U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam đã giành ngôi nhì bảng I sau U23 Nhật Bản tại vòng loại tổ chức tại Malaysia hồi tháng 3/2015. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á chỉ có Thái Lan và Việt Nam là hai đội đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích cao. 

U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh

Do chỉ là đội nhì bảng nên U23 Việt Nam cùng với Thái Lan và Yemen cùng với Trung Quốc đều thuộc nhóm 4 sau khi phân nhóm hạt giống. Nhóm một gồm có U23 Iraq, U23 Ả-rập Xê-út, U23 Jordan và U23 Qatar. Còn U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Nhật Bản và U23 UAE thuộc nhóm hai. Bốn đội còn lại là U23 Syria, U23 Iran, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Uzbekistan thuộc nhóm 3. 

Theo kết quả phân loại này, U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Iraq, CHDCND Triều Tiên... tại giải đấu gồm những đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam không được đánh giá cao tại VCK U23 châu Á 2016. Trước đó, U19 Việt Nam tuy được đánh giá cao với lứa Công Phượng, Tuấn Anh... nhưng cũng không vượt qua được vòng loại châu lục. 

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Doha, Qatar - cũng là nơi tổ chức giải đấu vào ngày 12/9. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến 30/1/2016. Ba đội đoạt vị trí cao nhất sẽ giành vé tới Olympic Rio De Janeiro 2016. 

Phân nhóm hạt giống VCK U23 châu Á 2016 

Nhóm 1: Qatar, Iraq, Saudi Arabia, Jordan

Nhóm 2: Hàn Quốc, Syria, Australia, Nhật

Nhóm 3: UAE, Iran, CHDCND Triều tiên, Uzbekistan

Nhóm 4: Trung Quốc, Yemen, Thái Lan, Việt Nam

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news