Tin mới

Công Phượng và cái duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Úc

Thứ bảy, 16/01/2016, 16:10 (GMT+7)

Công Phương có lẽ sẽ là cái tên mà phía U23 Australia chú ý nhất tại VCK U23 châu Á 2016 khi họ nằm cùng bảng với U23 Việt Nam. Trước đó, Công Phượng đã từng khiến cho U19 Úc 2 lần "ôm hận".

Công Phương có lẽ sẽ là cái tên mà phía U23 Australia chú ý nhất tại VCK U23 châu Á 2016 khi họ nằm cùng bảng với U23 Việt Nam. Trước đó, Công Phượng đã từng khiến cho U19 Úc 2 lần "ôm hận". 

[mecloud]Oz7L14ntlV[/mecloud]

U19 Việt Nam đã gây được tiếng vang trong năm 2013 khi thi đấu vòng loại U19 châu Á 2014. Trong đó phải kể đến trận đấu mà thầy trò HLV Guillaume Graechen khiến cho U19 Úc bỏ ăn vì quá uất hận. Đội bóng xứ chuột túi được đánh giá là đội bóng mạnh châu lục nhưng lại thua mối mặt trước U19 Việt Nam với tỷ số 1-5. 

Công Phượng lập cú đúp vào lưới U19 Úc (ảnh Đức Đồng)

Ở trận đấu này, Công Phượng đã chơi quá ấn tượng khi lập một cú đúp vào lưới U19 Australia. Ngoài bàn thắng mở tỷ số ấn tượng với cú sút chìm khó chịu, Công Phượng còn có pha đi bóng từ ngoài vòng cấm loại một loạt hậu vệ đối phương trước khi sút bóng vào góc xa ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho U23 Việt Nam.

Có thể thấy, Công Phượng là cầu thủ có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Úc nhất. Tại AFF Cup 2014 diễn ra trên sân Mỹ Đình, U19 Việt Nam đang chơi bế tắc trước U19 Australia, Công Phượng đã tỏa sáng với một pha đột phá qua "rừng" hậu vệ của đội khách và ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0. 

[mecloud]Uy7dFV8lOx[/mecloud]

Hiện tại, U23 Việt Nam đã có sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ của U19 Việt Nam khi đó như Xuân Trường, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn và đặc biệt là Công Phượng. Chính vì thế, người hâm mộ đang rất kỳ vọng cựu đội trưởng U19 Việt Nam một lần nữa khiến cho đối thủ đến từ xứ chuột túi phải ôm hận. 

Trước trận đấu được coi là "sinh tử" này, đội trưởng U23 Australia Ryan Edwards thể hiện quyết tâm sẽ đánh bại U23 Việt Nam ở trận đấu diễn ra vào tối ngày 17/1 tại VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, Ryan Edwards đang tỏ ra rất tự tin và tự cho đội bóng của mình là cửa trên và gần như chắc chắn sẽ đánh bại đoàn quân của HLV Miura. 

Công Phượng ghi bàn vào lưới U19 Úc trên sân Mỹ Đình (ảnh Văn Vi)

Chính sự chủ quan này sẽ là cơ hội tốt cho đội tuyển U23 Việt Nam tận dụng. Tại vòng loại U19 châu Á 2014, đội bóng xứ chuột túi cũng đặt mình vào tâm lý cửa trên và đã thua muối mặt. Công Phượng và đồng đội cũng đang quyết tâm một lần nữa khiến cho đội bóng Úc "ôm hận". 

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam vs U23 Australia sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 17/1. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. 

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news