Tin mới

U50 bị gái trẻ dàn cảnh cướp tiền

Thứ hai, 22/09/2014, 15:30 (GMT+7)

 

Thấy ông Th. có nhiều tiền, Nhung gọi điện báo cho Thiện biết. Cả hai tính chuyện dàn cảnh Đánh ghen để cướp tiền của ông Th. Sau đó, Nhung kêu ông Th. đến nhà nghỉ đặt phòng trước...

Tại phiên phúc thẩm vào hôm nay (22/9), TADN tỉnh Đồng Nai đã tuyên y án 20 tháng tù đối với Trương Thị Nhung (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó ở cấp sơ thẩm, Nhung đã bị tuyên 20 tháng tù. Còn Doãn Quang Thiện chịu mức án 5 năm tù.

Theo án sơ thẩm, ông Lê Quốc Th. (50 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nhung là hàng xóm. Ông Th. hay sang nhà chơi và tán tỉnh Nhung.

Ngày 23/1, ông Th. bán tràm được 8,5 triệu đồng và rủ Nhung đi uống nước với lời hứa sẽ cho tiền.

Nhung kể lại chuyện này với người yêu là Doãn Ngọc Thiện. Sau đó, Thiện chở Nhung đến quán cà phê nơi ông Th. hẹn.

Tại đây, ông Th. đòi Nhung cùng vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục rồi mới cho tiền.

Thấy ông Th. có nhiều tiền, Nhung gọi điện báo cho Thiện biết. Cả hai tính chuyện dàn cảnh đánh ghen để cướp tiền của ông Th. Sau đó, Nhung kêu ông Th. đến nhà nghỉ đặt phòng trước.

Khi vào nhà nghỉ, thấy ông Th. thuê phòng gần quầy tiếp tân, Nhung sợ việc dàn cảnh đánh ghen dễ bị phát hiện. Thế nên, Nhung và Thiện nghĩ cách "điều" ông Th. ra khu vực vắng người.

Tại đây, Thiện dùng vũ lực khống chế, chiếm đoạt của ông Th. số tiền trên 4 triệu đồng và một điện thoại di động.

Theo Tiền Phong

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news