Tin mới

VĐV sở hữu bộ gen hiếm nhất hành tinh: "Chạy cả đời không biết mệt"

Thứ năm, 04/01/2018, 15:37 (GMT+7)

Dean Karnazes (55 tuổi) sinh năm 1962 tại California (Mỹ), được biết tới như VĐV điền kinh chạy đường dài nổi tiếng nhất thế giới nhờ cơ thể "không biết mệt".

Dean Karnazes (55 tuổi) sinh năm 1962 tại California (Mỹ), được biết tới như VĐV điền kinh chạy đường dài nổi tiếng nhất thế giới nhờ cơ thể "không biết mệt".

Theo Theguardian, Dean từng đạt được những kết quả phi thường. Trong 50 ngày liên tiếp dự 50 cuộc thi điền kinh băng qua 50 bang của nước Mỹ, vượt qua 42 km trong điều kiện nhiệt độ -25 độ C ở Nam Cực và đặc biệt là thành tích chạy 563 km trong 80 giờ 44 phút không ngủ.

Theo như nghiên cứu khoa học, khi vận động, đường glu-cô-zơ liên tục đốt cháy tạo ra năng lượng để phục vụ cơ thể và quá trình này sinh ra axít lactic. Chất này gây ra hiện tượng chuột rút và mỏi cơ ở các vận động viên điền kinh, khi đạt tới ngưỡng nhất định sẽ gửi tín hiệu đến não bộ chỉ huy cơ thể dừng lại.

Nhưng với Dean Karnazes thì khác, ông sở hữu một loại gen cực hiếm giúp đào thải axít lactic nhanh chóng khỏi cơ thể, đó là lý do mà người đàn ông 55 tuổi này có thể chạy mãi, như những cỗ máy công nghiệp.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news