Tin mới

Vi phạm giao thông còn đâm trọng thương Đại úy công an

Thứ năm, 11/12/2014, 14:07 (GMT+7)

Do thấy lực lượng làm nhiệm vụ ít, các đối tượng chạy trước quay xe lại dùng mũ bảo hiểm, cây và dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

 

 

Do thấy lực lượng làm nhiệm vụ ít, các đối tượng chạy trước quay xe lại dùng mũ bảo hiểm, cây và dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.

Nạn nhân là  Đại uý Tống Văn Tiễn - cán bộ Công an huyện Ba Tri bị đối tượng vi phạm giao thông đâm trọng thương trong khi làm nhiệm vụ.

 

Theo tin tức trên ANTV, sau 03 ngày bỏ trốn, đến chiều ngày 9/12/2014, Nguyễn Văn Tính, SN 1997, đối tượng đâm trọng thương Đại uý Tống Văn Tiễn-cán bộ Công an huyện Ba Tri, Bến Tre khi đang làm nhiệm vụ, đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đầu thú.

 

Trước đó, khoảng 22h ngày 06/12/2014, Đại úy Tống Văn Tiễn tham gia tổ công tác cùng với 2 cán bộ công an xã Tân Xuân làm nhiệm vụ ở ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri thì phát hiện 8 đối tượng đi trên 3 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng các đối tượng phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo và tạm giữ được 2 đối tượng.

Do thấy lực lượng làm nhiệm vụ ít, các đối tượng chạy trước quay xe lại dùng mũ bảo hiểm, cây và dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Nguyễn Văn Tính cầm dao đâm trúng Đại úy Tống Văn Tiễn ở vùng lưng gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại bệnh viện, Lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre đã thăm hỏi và biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của đồng chí Tiễn.

Liên quan đến các đối tượng gây án, Công an huyện Ba Tri đã làm rõ vụ việc, xác định được danh tính và mời làm việc 04 đối tượng. Số còn lại cơ quan điều tra đang truy tìm để làm rõ hành vi của từng đối tượng và đưa ra xử lý theo qui định của pháp luật.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news