Tin mới

Video: Cận cảnh hệ thống phòng không tối tân Iskander-M của Nga

Thứ ba, 29/12/2015, 17:11 (GMT+7)

Trong cuộc tập trận mới được tiến hành ở khu vực Leningrad, các binh sĩ Nga sẽ tiến hành một loạt các biện pháp nhằm đưa tên lửa ra sử dụng trong bối cảnh hoàn toàn mất điện và sóng liên lạc.

Trong cuộc tập trận mới được tiến hành ở khu vực Leningrad, các binh sĩ Nga sẽ tiến hành một loạt các biện pháp nhằm đưa tên lửa ra sử dụng trong bối cảnh hoàn toàn mất điện và sóng liên lạc.

Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của gần 100 binh sĩ và hơn 50 loại vũ khí quân sự.

Người phát ngôn báo chí của Quân khu miền Tây thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Muginov cho biết, những người tham gia diễn tập tiến hành một loạt các biện pháp nhằm đưa loại tên lửa này ra sử dụng trong bối cảnh hoàn toàn mất điện và sóng liên lạc.

[mecloud]DFrx7GcY8b[/mecloud]

Trong khi đó, Nga vừa công bố việc chế tạo thành công một loại tên lửa mới sử dụng cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iskander-M.

Sputnik dẫn lời chuyên gia vũ khí Igor Korotchenko cho biết, loại tên lửa đạn đạo mới được lắp đặt trong tổ hợp tên lửa Iskander-M sẽ giúp thực thi các vụ tấn công một cách có hiệu quả trong khi không thể bị đối phương bắn hạ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga vẫn quyết định không công bố các tính nắng chiến thuật đặc biệt của loại tên lửa mới này để đối thủ không thể tiến hành biện pháp đối phó.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news