Tin mới

Video: Cận cảnh hòn đảo hoang ô nhiễm nhất thế giới

Thứ năm, 18/05/2017, 08:51 (GMT+7)

Một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương có mật độ rác thải nhựa trên bãi biển cao nhất thế giới với 17 tấn rác bao phủ khắp mọi nơi.

Một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương có mật độ rác thải nhựa trên bãi biển cao nhất thế giới với 17 tấn rác bao phủ khắp mọi nơi. 

[mecloud]BhUg23ydtY[/mecloud]

Theo đó, hòn đảo Henderson ở phía nam Thái Bình Dương được biết đến là một trong những hòn đảo xa xôi và hẻo lánh nhất trên thế giới. Hòn đảo này không có người ở và chỉ được các nhà khoa học ghé thăm từ 5 đến 10 năm một lần với mục đích nghiên cứu. 

Mặc dù nằm cách xa khu vực dân cư nhưng bãi biển của đảo Henderson lại chứa một lượng rác khổng lồ. 

Theo các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Nam Cực và Biển (IMAS) thuộc Đại học Tasmania, Australia, ước tính có khoảng 37,7 triệu mảnh rác thải nhựa, tương đương với khối lượng 17 tấn, nằm rải rác trên bãi biển của đảo Henderson.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS) hôm 15/5.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news