Tin mới

Video: Cận cảnh “nghĩa địa” khổng lồ nơi IS chiếm đóng ở Iraq

Thứ tư, 24/02/2016, 11:52 (GMT+7)

Nhà cửa hoang tàn, những chiếc xe chỉ còn trơ khung và khắp nơi toàn tàn tích hoang phế, đó là những gì mà nhóm phóng viên Russia Today của Nga được chứng kiến khi bay qua ku vực bị tàn phá trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq.

Nhà cửa hoang tàn, những chiếc xe chỉ còn trơ khung và khắp nơi toàn tàn tích hoang phế, đó là những gì mà nhóm phóng viên Russia Today của Nga được chứng kiến khi bay qua ku vực bị tàn phá trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq.

[mecloud]SKdkF60wrC[/mecloud]

Nơi đầu tiên mà nhóm phóng viên RT quan sát được qua trực thăng là thành phố và vùng ngoại ô Fallujah, tỉnh Anbar. Nơi này từng được mệnh danh là "thành phố của những nhà thờ Hồi giáo", phát triển rất thịnh vượng nhưng giờ đây trở nên hoang phế hoàn toàn. Những chiếc ô tô bị trúng pháo kích và các tòa nhà - nơi người dân từng sống và cầu nguyện giờ đây trông như cảnh tượng trong một bộ phim hậu tận thế.

Các trận đánh diễn ra ở phía tây bắc Fallujah, phóng viên Ashraf Al Azzawi của RT cho biết.

Nhóm phóng viên cũng đã tới thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, cách Fallujah 50 km. Thành phố này bị IS chiếm đóng vào tháng 5/2015 sau khoảng 1 tuần tuần giao tranh với quân  chính phủ. Quân đội Iraq đã giải phóng phần nào thành phố này vào tháng 12/2015.

Camera của RT đã ghi lại được cảnh những ngôi nhà bị IS cho nổ tung. Một số tòa nhà vẫn được tận dụng cho dù rất nguy hiểm.

Tại Al-Madiq, ngoại ô Ramadi cũng đã trải qua sự đổ máu trong cuộc chiến với IS, không hòn đá nào là không bị cày xới. RT đã ghi lại video cho thấy các vị trí và đường hầm do các nhóm cực đoan xây dựng đã bị bỏ lại sau những trận chiến ác liệt với quân đội Iraq.

IS nổi lên tại Iraq vào năm 2013 như là một chi nhánh của al-Qaeda. Vào năm 2014, chi nhánh này đã tấn công lãnh thổ do người Kurd quản lý ở miền bắc Iraq và vùng lãnh thổ tại khu trung tâm của người Sunni ở Iraq trong đó có thành phố Mosul và Tikrit. Tính đến tháng 8/2014, IS đã kiểm soát gần 1/3 lãnh thổ Iraq.

Tuy nhiên, lực lượng an ninh Irqa gần đây đã chiếm lại được các vùng lãnh thổ này dưới sự giúp đỡ không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Ngày 12/2, Thủ tướng Iraq Haider Abadi tuyên bố Iraq đã chiếm lại một nửa lãnh thổ do IS kiểm soát.

[mecloud]DKndLNcpEt[/mecloud]

Bảo Linh (theo Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news