Tin mới

Video: Cận cảnh ngôi đền kỳ lạ thờ 20.000 con chuột tại Ấn Độ

Thứ năm, 17/12/2015, 08:43 (GMT+7)

Một ngôi đền cổ với lịch sử hơn 600 năm tuổi là một trong những nơi kỳ lạ nhất trên thế giới khi ở nơi đây thờ đến hơn 20.000 con chuột. 

Một ngôi đền cổ với lịch sử hơn 600 năm tuổi là một trong những nơi kỳ lạ nhất trên thế giới khi ở nơi đây thờ đến hơn 20.000 con chuột. 

[mecloud]znIqHWZH8N[/mecloud] Đoạn video ghi lại những gì đang diễn ra tại một thị trấn nhỏ nằm sâu trong sa mạc Thar ở Ấn Độ và mang tên Deshnoke. 

Nơi đây có hình ảnh ngôi đền nổi tiếng là đền thờ  Karni Mata. Ngôi đền tôn thờ nữ thần Chuột trong đạo Hindu. Đây được coi là ngôi nhà chung của hơn 20.000 con vật thuộc loài gặm nhấm này. 

Truyền thuyết kể rằng trong những năm 1400 khi một đứa trẻ con của một thành viên trong thị tộc của nữ thần Durga chết, bà đã cầu xin thần Yama đưa đứa trẻ trở lại sự sống nhưng bà bị từ chối.

Bà vẫn tiếp tục van xin và được thần chết đồng ý nhưng chỉ được đầu thai sống kiếp chuột. Bà đã thỏa thuận với thần chết rằng các thành viên trong thị tộc của bà sẽ sống kiếp chuột cho đến khi được đầu thai thành người. 

Theo đạo Hindu cũng như nhiều khách du lịch đến với ngôi đền đều bày tỏ lòng tôn kính và mong muốn được ban phước lành khi để chuột chạy qua chân của mình. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news