Tin mới

Video: Chiến đấu cơ Pháp xuất kích từ tàu sân bay đi diệt IS

Thứ ba, 24/11/2015, 10:39 (GMT+7)

Hôm 23/11, các chiến đấu cơ Pháp đã cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle trong một chiếc dịch không kích nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Hôm 23/11, các chiến đấu cơ Pháp đã cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle trong một chiếc dịch không kích nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Theo tin tức trên Reuters, trong thông báo được đăng tải trên Twitter chính thức, Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng các chiến đấu cơ đã phá hủy hai mục tiêu trong đợt xuất kích đầu tiên, nhưng không cho biết cho tiết.

[mecloud]VmWz5pmhOW[/mecloud]

Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle đã rời cảng Toulon, Pháp hôm 18/11 và đến Địa Trung Hải hôm 21/11 nhằm tấn công  tổ chức khủng bố IS, trả thù cho thảm kịch Paris khiến 130 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Charles de Gaulle được đặt tên theo một nhà lãnh đạo nổi tiếng của Pháp. Với tải trọng 14.000 tấn và 26 chiến đấu cơ, đây là tàu sân bay lớn nhất châu Âu.

Kết hợp cùng 12 phi cơ đang đóng tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan, Charles de Gaulle sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng không kích của Pháp.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news