Tin mới

Video: Chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của Nhật

Thứ sáu, 29/01/2016, 09:46 (GMT+7)

Nhật Bản hôm 28/1 đã công bố chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của nước này, bắt kịp công nghệ của Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tokyo cũng thông báo chiến đấu cơ bắt đầu cho bay thử nghiệm từ tháng tới.

Nhật Bản hôm 28/1 đã công bố chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của nước này, bắt kịp công nghệ của Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tokyo cũng thông báo chiến đấu cơ bắt đầu cho bay thử nghiệm từ tháng tới.

Theo Wall Street Journal, chiến đấu cơ tàng hình X-2 được Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra mắt tại một nahf máy sản xuất của tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries - nhà thầu quân sự lớn nhất của Nhật Bản.

Cơ quan tiếp nhận thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố X-2 sẽ bắt đầu bay thử nghiệm vào giữa tháng 2 trước khi chuyển giao cho Bộ Quốc phòng vào cuối tháng 3/2017.

[mecloud]J33tS74rac[/mecloud]

X-2 dài 14,2 m, rộng 9,1 m, với chi phí phát triển khoảng 39,4 tỷ yen (332 triệu USD), được coi là máy bay kế nhiệm của chiến đấu cơ F-2, phát triển chung với Mỹ. Hiện tại chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc được quốc tế công nhận là những quốc gia phát triển thành công chiến đấu cơ tàng hình có người lái.

Đặc biệt, chiến đấu cơ tàng hình này có khả năng đối phó với các chiến đấu cơ của Trung Quốc và Nga ở vùng biển Nhật Bản và Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa các nước.

Chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của Nga chính thức cất cánh vào năm 2010. Một năm sau đó đến lượt chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc, trong khi Mỹ đã sở hữu chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên từ những năm 1980.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news