Tin mới

Video: Hai người Việt ở Nga bị bắt vì buôn thịt hổ Amur quý hiếm

Chủ nhật, 17/05/2015, 18:35 (GMT+7)

Hai người đàn ông Việt Nam đã bị cảnh sát Nga bắt giữ vì tội buôn bán thịt loài hổ Amur quý hiểm có tên trong Sách Đỏ.

Hai người đàn ông Việt Nam đã bị cảnh sát Nga bắt giữ vì tội buôn bán thịt loài hổ Amur quý hiểm có tên trong Sách Đỏ.

Theo tin tức trên Vietnamplus, truyền thông Nga ngày 16/5 đã phát đi đoạn băng cho biết, hai người đàn ông Việt Nam đã bị cảnh sát Moskva (Nga), bắt giữ vì giết hại và buôn bán xác loài hổ Amur quý hiếm.

[mecloud]c59YL5h9TT[/mecloud]

Được biết, cảnh sát đã phát hiện 2 người đàn ông này đăng tải thông tin rao bán đầu hổ Amur trên mạng internet. Cảnh sát đã cải trang thành người mua hàng và hẹn gặp 2 người này ở chợ Liublino ở Moscow.

Khám xét nơi ở của hai người đàn ông Việt Nam trên phố Tikhoreski Bulvar, cảnh sát đã phát hiện trong tủ lạnh chứa đầy thịt hổ, gồm: 59 răng hổ, 4 bộ xương, 15 kg thịt hổ, 1 bộ da hổ và phát hiện thêm cả 1 cái đầu loài vật thuộc họ mèo.

Video: Hai người Việt ở Nga bị bắt vì buôn thịt hổ Amur quý hiếm

Liên quan đến vụ việc, báo Tri thức trực tuyến đưa tin, nhiều khả năng, hai người Việt trên sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam và phạt hành chính lên đến 1 triệu ruble (hơn 20.000 USD) theo luật pháp của nước Nga về người nước ngoài buôn thịt các loài thú quý hiếm.

Hổ Amur hay còn gọi là hổ Siberi, hổ Ussuri hoặc hổ Mãn Châu, là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Quốc tế. Trên thế giới hiện nay chỉ còn lại vài trăm cá thể. 

H.Nuyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hổ Amur