Tin mới

Hy hữu siêu thị chỉ bán đồ hết hạn

Thứ sáu, 04/03/2016, 19:25 (GMT+7)

Siêu thị độc nhất vô nhị trên thế giới này tồn tại ở Đan Mạch khi chỉ bán đồ ăn đã bị hết hạn. 

Siêu thị độc nhất vô nhị trên thế giới này tồn tại ở Đan Mạch khi chỉ bán đồ ăn đã bị hết hạn. 

[mecloud]g2IkhVEx5r[/mecloud] Tờ Oddity Central đưa tin cho biết một siêu thị đặc biệt tại Đan Mạch chỉ bán đồ ăn đã hết hạn. Ý tưởng này được đưa ra nhằm chống lại tình trạng lãng phí thức ăn tại đất nước này.  

Tại đây chỉ bán những sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Ảnh: Oddity Central

Theo đó, khi đến với siêu thị, bạn sẽ không phải băn khoăn về hạn sử dụng của chúng vì hầu hết các mặt hàng ở đây đều trong tình trạng bao bì bị lỗi hoặc gần hết date và được giảm giá từ 30 đến 50%.Siêu thị này không chỉ dành cho những khách hàng thu nhập thấp mà còn dành cho những ai quan tâm đến vấn đề lãng phí thức ăn. 

Công chúa Marie và cựu Bộ trưởng Bộ thực phẩm và môi trường Eva Kjer Hansen đã từng đến tham dự trong lễ Khai trương vào thứ hai tuần trước. 

Rất đông khách hàng đến xếp hàng chờ mua, đa số là những người thu nhập thấp. Ảnh: Oddity Central

Thông tin cho biết thêm, mỗi năm Đan Mạch có đến 700.000 tấn thức ăn bị vứt đi một cách lãng phí.

Theo Liên Hiệp Quốc, tổng số thức ăn bị lãng phí trên toàn cầu là 1,3 tỷ tấn. Trong khi đó, số liệu từ chương trình Lương Thực Toàn Cầu cho thấy vẫn còn có đến 795 triệu người trên thế giới đang trong tình trạng suy dinh dưỡng. 

Ý tưởng bán sản phẩm đã hết hạn là giải pháp giảm thiểu tình trạng lãng phí đồ ăn của người dân. Ảnh: Oddity Central

Và ý tưởng hình thành một siêu thị chỉ bán đồ hết hạn là giải pháp để hạn chế tình trạng này. 

Siêu thị mang tên WeFood được vận hành và quản lý bở các tình nguyện viên. Tiền lãi được chuyển đến nhóm thiện nguyện tôn giáo DanChurch Aid để tiếp tục đầu tư vào những dự án xã hội khác.

Nếu dự án này thành công, DanChurch Aid dự tính sẽ mở thêm nhiều mô hình trên toàn đất nước.

Minh Di (theo Oddity Central)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news