Tin mới

Video: Nga đưa lá chắn tên lửa tới Crimea đối phó Ukraine

Thứ sáu, 02/12/2016, 14:19 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai nhiều vũ khí hiện đại tới Crimea, trong đó có lá chắn tên lửa S-300V4 để đối phó với cuộc tập trận bắn đạn thật của lực lượng phòng không Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai nhiều vũ khí hiện đại tới Crimea, trong đó có lá chắn tên lửa S-300V4 để đối phó với cuộc tập trận bắn đạn thật của lực lượng phòng không Ukraine.

[mecloud]rKziTw0pLH[/mecloud]

Theo Livejournal, Một đoàn xe quân sự lớn chở theo trang bị vũ khí của Nga hôm 30/11 xuất hiện trên bán đảo Crimea, sát với biên giới Ukraine. Trong đó, đáng chú ý nhất là các khí tài của tổ hợp phòng không S-300V4, lá chắn tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga.

Livejournal nhận định, việc triển khai S-300V4 tại Crimea nhằm tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga tại đây, cũng như đối phó với cuộc tập trận phòng không bắn đạn thật được Ukraine tổ chức gần bán đảo này vào ngày 1 và 2/12.

S-300V4 (NATO định danh: SA-23 Gladiator/Giant) là tổ hợp chống tên lửa đạn đạo (ABM) dành cho lục quân, được Nga biên chế từ năm 2013. Các tên lửa của S-300V4 có tốc độ bay hơn 9.000 km/h, gấp 7,5 lần tốc độ âm thanh, có thể đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo có tốc độ lớn và quỹ đạo bay cao hơn nhiều so với máy bay, tên lửa hành trình.

[mecloud]U7ieKsRPKi[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news