Tin mới

Video: "Rồng lửa" S-400 Nga khai hỏa đánh chặn tên lửa đạn đạo

Chủ nhật, 06/12/2015, 15:07 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo tại trường bắn Astrakhan.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo tại trường bắn Astrakhan.

Theo tin tức trên Sputnik, vụ thử nghiệm này đã thành công khi 4 quả tên lửa S-400 được phóng ra đã xé nát mục tiêu là quả tên lửa đạn đạo loại Kaban.

"Hai tên lửa đã phá hủy thành công mục tiêu là tên lửa phản lực 'lợn rừng' 96M6M Kaban", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

[mecloud]TOzNyrc7rA[/mecloud]

S-400 (theo cách gọi của NATO là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới của Nga, có thể mang theo ba loại tên lửa khác nhau để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở cự ly từ ngắn đến cực dài. S-400 có khả năng theo dõi và loại bỏ tất cả các mục tiêu trên không của địch, từ máy bay tới tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Sau vụ tiêm kích F-26 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga khiến một phi công thiệt mạng, Moscow đã quyết định triển khai S-400 đến Syria để tăng cường năng lực phòng thủ cho không quân nước này.

Lê Huyền (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news