Tin mới

Sở thú hoang tàn vì động vật bị bỏ đói đến chết khô

Thứ hai, 07/03/2016, 14:10 (GMT+7)

Những hình ảnh đầy ám ảnh tại một sở thú nằm tại dải Gaza giữa Israel và Palestine trong nhiều năm qua đã khiến không ít người sửng sốt khi đã có hàng chục con vật bị bỏ đói chết khô trong vườn thú. 

Những hình ảnh đầy ám ảnh tại một sở thú nằm tại dải Gaza giữa Israel và Palestine trong nhiều năm qua đã khiến không ít người sửng sốt khi đã có hàng chục con vật bị bỏ đói chết khô trong vườn thú. 

[mecloud]d0k1TRPqH2[/mecloud] Daily Mail cho biết, sở thú Khan Younis được biết là một trong những sở thú tệ hại nhất trên thế giới khi những con thú tại đây chết lần lượt do bị ỏ đói lâu ngày.  

Xác động vật chết khô do bị bỏ đói. Ảnh: Daily Mail

Những cảnh tưởng động vật chết khô phản ánh thực trạng khốc liệt của cuộc xung đột dải Gaza giữa Israel và Palestine.

Chiến tranh xảy ra khiến nhân công tại đây không thể tới làm ở sở thú và động vật đều không được cho ăn, chăm sóc đầy đủ nên kết cục cuối cùng các loài động vật tại đây phải chấp nhận là chờ chết. 

Sở thú Khan Younis thuộc quyền sở hữu của Mohammed Awaida  và mở cửa bắt đầu từ năm 2007.

Hàng chục con thú đã chết vì bị bỏ đói. Ảnh: Daily Mail

Sở thú này dược rót vốn đầu tư lên đến hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, chỉ sau một năm cuộc chiến giữa Israel và phiến quân Hamas người Palestine nổ ra, sở thú thu được lợi nhuận cực cao ngày nào giờ đây đã hoàn toàn trở nên vắng vẻ. 

Trong vòng 3 tuần khi phiến quân Hamas tiến hành không kích liên tục, nhân viên không  thể đến sở thú để cung cấp thức ăn và khiến hàng chục con thú chết vì đói. 

Thay vì mang đi chôn, ông Awaida đã tiến hành ướp xác những động vật đã chết và mang đến sở thú trưng bày. 

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chết khổ