Tin mới

Video: "Soi" chiến đấu cơ độc đáo chỉ có không quân Mỹ sở hữu

Thứ bảy, 23/05/2015, 08:32 (GMT+7)

AC-130 Spectre là một vũ khí độc đáo mà chỉ có KQ Mỹ sở hữu. Máy bay được trang bị hệ thống cảm biến mạnh mẽ cho phép tấn công đồng thời 2 mục tiêu cùng lúc.

AC-130 Spectre là một vũ khí độc đáo mà chỉ có KQ Mỹ sở hữu. Máy bay được trang bị hệ thống cảm biến mạnh mẽ cho phép tấn công đồng thời 2 mục tiêu cùng lúc.

[mecloud] IExwhphv20[/mecloud]

Lockheed AC-130 là loại máy bay cường kích hạng nặng. Khung cơ bản của máy bay do Lockheed thiết kế và chế tạo. Phần hoàn thiện để thành máy bay chiến đấu do Boeing phụ trách.

Không lực Hoa Kỳ dùng AC-130 để hỗ trợ các đơn vị mặt đất, dẫn đường cho máy bay chiến đấu khác, chống lại các đơn vị phòng không của đối phương.

 

Điểm đáng sợ của AC-130 là có nó thể bay vòng tròn xung quanh mục tiêu và nhả đạn. Các máy bay tấn công mặt đất thông thường chỉ có thể tấn công từ một hướng nhất định do vũ khí được bố trí hướng về phía trước. AC-130 có vũ khí gắn bên hông nên nó có thể duy trì hỏa lực trong một thời gian dài từ nhiều góc độ khác nhau.

 

Máy bay có trọng tải: 20.000 kg; Chiều dài: 34.37 m. Sải cánh: 40.41 m. Chiều cao: 11.66 m.

Phan Hoàng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: AC-130 Spectre