Tin mới

Video: Su-35 Nga trực chiến tại Syria, sẵn sàng xuất kích trong 1 phút

Thứ bảy, 06/02/2016, 21:24 (GMT+7)

Các chiến đấu cơ thế hệ mới Su-35 của Nga sẽ làm nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm tại căn cứ Latakia ở Syria. Phát ngôn viên không quân Nga tại Syria cho biết những máy bay này đã sẵn sàng cất cánh ngay khi nhận được thông báo để bảo vệ cho hoạt động không kích tại khu vực này.

Các chiến đấu cơ thế hệ mới Su-35 của Nga sẽ làm nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm tại căn cứ Latakia ở Syria. Phát ngôn viên không quân Nga tại Syria cho biết những máy bay này đã sẵn sàng cất cánh ngay khi nhận được thông báo để bảo vệ cho hoạt động không kích tại khu vực này.

[mecloud]HM1tCgs03W[/mecloud]

Tờ Russia Today của Nga dẫn lời phát ngôn viên của Lực lượng không gian vũ trụ Nga tại Syria cho biết ở đây sẽ luôn có 2 chiếc Su-35 sẵn sàng cất cánh chỉ trong vòng 60 giây tại căn cứ Khmeimim của Nga ở Latakia. Những chiến đấu cơ này sẽ bảo vệ cho các máy bay Nga và tăng thêm tổng số trường nhìn của chính mình.

Ở trên không, 2 chiếc Su-35 có thể cung cấp trường nhìn 360 độ với phạm vi bao quát tới 400 km. Phát ngôn viên của Nga cũng cho biết Su-35 là một chiến đấu cơ đa nhiệm, có khả năng bảo vệ cho các máy bay tấn công và các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu trên bề mặt cũng như dưới bề mặt.

Các máy bay này có thể định vị, theo dõi và tấn công 8 mục tiêu cùng lúc. Người phát ngôn viên cũng nói thêm rằng Su-35 được trạng bị bộ phận gây nhiễu chủ động tiên tiến biến nó trở thành "vô hình" trước kẻ thù.

"Giờ đây, nhiệm vụ của chúng tôi là sử dụng (các khả năng của Su-35) một cách tối đa. Chúng tôi sẽ sử dụng các loại vũ khí (những chiến đấu cơ này) được trang bị. Chúng có thể được trang bị bất cứ loại bom không khí nào với tải trọng chiến đấu lên tới 8 tấn", ông nói.

Su-35 đã được triển khai tới Syria và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của mình vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/2 cho biết.

Trước đó, căn cứ không quân Khmeimim có các phi đội Su-27, Su-30, máy bay ném bom chiến lược Su-34 và Su-24 cùng với máy bay tấn công Su-25. Ngoài ra, vào tháng 11/2015, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa phòng không S-400 uy lực tới đây sau vụ máy bay ném bom Su-34M bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trong không phận Syria.

S-400 được thiết để để phòng không, sử dụng tên lửa tầm trung và tầm xa, có thể tấn công các mục tiêu trên không gồm: máy bay chiến lược, máy bay chiến thuật cũng như tên lửa đạn đạo và hành trình ở khoảng cách lên đến 400 km.

Hải quân Nga cũng đã điều tàu Đô đốc Kulakov tới ven biển Syria để làm nhiệm vụ hỗ trợ. Đây là một tàu khu trục trang bị tên lửa.

Bảo Linh (theo Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Su-35 Khmeimim Latakia