Tin mới

Video: Sức công phá khủng khiếp của "vua bom" Sa hoàng

Thứ ba, 10/11/2015, 10:51 (GMT+7)

Quả bom nhiệt hạch AN606 có biệt danh Tsar Bomba – bom Sa hoàng với đương lượng tương ứng 50 triệu tấn thuốc nổ là một trong những thiết bị nổ đáng sợ nhất trong lịch sử với sức hủy diệt kinh hoàng.

Quả bom nhiệt hạch AN606 có biệt danh Tsar Bomba – bom Sa hoàng với đương lượng tương ứng 50 triệu tấn thuốc nổ là một trong những thiết bị nổ đáng sợ nhất trong lịch sử với sức hủy diệt kinh hoàng.

Tsar Bomba được chế tạo ở Liên Xô có sức công phá gấp 3.800 quả bom ném xuống Hiroshima trong Thế chiến II, là quả bom nguyên tử lớn nhất từng được chế tạo và phát nổ.

[mecloud]otscYqcFRT[/mecloud]

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) định danh quả bom thử nghiệm trên là "Joe 111", nhưng tên được sử dụng rộng rãi và là niềm tự hào của Nga đó là “Tsar Bomba” hay "vua của các loại bom".

Ngày 30/10/1961, Liên Xô cho phát nổ thử nghiệm bom Sa hoàng ở độ cao 4000 m trên một hòn đảo ở Vòng Bắc Cực có tên Novaya Zemlya (vùng đất mới). Quả bom được chở bằng máy bay.

"Đám mây hình nấm (sau vụ nổ) cao tới 60km. Có thể bị bỏng độ 3 ở khoảng cách hàng trăm km. Vòng huỷ diệt hoàn toàn có bán kính 35 km", Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) cho biết.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news