Tin mới

Video: Thiếu niên 17 tuổi vô hiệu hóa camera, trộm 60 triệu đồng

Thứ năm, 28/04/2016, 09:47 (GMT+7)

D. ngắt cầu dao điện, sau đó mở tủ lấy trộm 60 triệu đồng, cùng chiếc xe đạp điện, rồi nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, hệ thống camera có bộ lưu điện nên mọi hành động của D. đều được ghi lại.

D. ngắt cầu dao điện, sau đó mở tủ lấy trộm 60 triệu đồng, cùng chiếc xe đạp điện, rồi nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, hệ thống camera có bộ lưu điện nên mọi hành động của D. đều được ghi lại.

[mecloud]zqGkbQpic9[/mecloud]

Ngày 27/4, công an P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Thái Sơn cho công an Q.Gò Vấp điều tra.

Thông tin trên được các báo Tuổi trẻ, Pháp luật TP.HCM, Công an TP.HCM, An ninh thủ đô, Tri thức trực tuyến đăng tải.

Trước đó, ngày 26/4, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1975, ở quận Gò Vấp) chủ tiệm cầm đồ trình báo với cơ quan công an về việc bị Đào Ngọc D. (SN 1999, ở TP Hà Nội) đã lấy trộm tài sản.

Hành động lấy tiền của D. được ghi lại - Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Theo bà Lan, D. là người học việc ở tiệm cầm đồ của bà Lan. Mới đây D. đã lên kế hoạch và lấy đi 60 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Q.Gò Vấp có mặt tại hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera an ninh.

Theo hình ảnh ghi nhận, sáng cùng ngày, D. đã tắt cầu dao điện để vô hiệu hóa camera an ninh. Tiếp đó, đối tượng mở tủ lấy đi số tiền trên 60 triệu đồng và một xe đạp điện rồi bỏ trốn.

Tuy nhiên do camera tại cửa tiệm này có trang bị thêm bộ lưu điện nên vẫn hoạt động bình thường

Theo bà Lan, Duy là con của người bác họ, thường ngày rất mê chơi điện tử nên nghỉ học từ lớp 11. Đầu năm 2016, vì gia đình sợ hư hỏng nên gửi D. vào TP.HCM để học nghề cầm đồ.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]tp0wxZoHnN[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news