Tin mới

Video: Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên

Thứ tư, 26/04/2017, 14:54 (GMT+7)

Sáng nay (26/4), Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên tại xưởng đóng tàu ở thành phố Đại Liên.

Sáng nay (26/4), Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên tại xưởng đóng tàu ở thành phố Đại Liên.

[mecloud]UJ3sIPzE6y[/mecloud]

Tân Hoa xã đưa tin, lễ hạ thủy tàu sân bay nội địa Shandong diễn ra tại xưởng đóng tàu Đại Liên, thuộc Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc. Ụ nổi tại xưởng đóng tàu Đại Liên đã được bơm nước vào từ hôm 23/4 để làm nổi tàu sân bay.

Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long (Fan Changlong) tham dự lễ hạ thủy.

Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay Shandong từ tháng 11/2013. Shandong có lượng choán nước khoảng 70.000 tấn với chiều dài 315 m và chiều rộng 75 m. Tàu sân bay này lớn hơn một chút so với tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh đi vào hoạt động năm 2012. Tàu Liêu Ninh có thể vẫn chỉ là tàu huấn luyện cho các thủy thủ tàu sân bay.

[mecloud]aCbMGNw1Cu[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news