Tin mới

Truy tìm dấu vết hung thủ trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Thứ tư, 08/07/2015, 08:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, ít nhất 30 người của Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an), Viện Khoa học Hình sự, VKS và Công an Bình Phước phối hợp khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết hung thủ.

Liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, ít nhất 30 người của Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an), Viện Khoa học Hình sự, VKS và Công an Bình Phước phối hợp khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết hung thủ.

Xem thêm : Toàn cảnh vụ án thảm sát 6 người chết ở Bình Phước

Theo tin tức trên VTV, rạng sáng ngày 7/7, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Minh Hưng, Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, 6 người trong một gia đình bị sát hại trong đêm.[mecloud]oL5ojgkoim[/mecloud]

(Video: VTV)

Tại hiện trường vụ án mạng ở Bình Phước , thi thể các nạn nhân trong tình trạng bị trói, nhiều đồ dùng trong gia đình đã bị đập phá. Người dân sống gần đây cho biết, khoảng 4h sáng nghe tiếng kêu cứu từ gia đình nạn nhân, khi người dân và lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường, 6 người trong ngôi nhà đã bị sát hại, chỉ còn duy nhất một cháu bé 18 tháng tuổi may mắn thoát chết.

Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến 6 người chết trong căn biệt thự khang trang nằm bên quốc lộ 13, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Ít nhất 30 người của Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an), Viện Khoa học Hình sự, VKS và Công an Bình Phước phối hợp khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết hung thủ. Cảnh sát tìm thấy nhiều dấu vết, thu nhiều tang vật được cho là của hung thủ để lại.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tử tù Nguyễn Hải Dương xin hiến xác: Có được chấp nhận?

Theo luật sư, với quy định pháp luật hiện hành thì "tử tù" không bị hạn chế quyền yêu cầu hiến tạng, hiến xác. Tuy nhiên, nếu tử tù bị tiêm thuốc độc thì không thể thực hiện được thủ tục hiến xác…