Tin mới

Việt Nam đã 32 ngày không lây nhiễm Covid-19 cộng đồng, thế giới 35 triệu ca mắc

Chủ nhật, 04/10/2020, 07:34 (GMT+7)

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6h sáng 4/10, Việt Nam ghi nhận 31 ngày liên tiếp không có ca Covid-19 trong cộng đồng. Trong khi đó, trên thế giới giới đã có hơn 35 triệu người nhiễm virus.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca Covid-19 tại nước ta vẫn đang là 1.096, trong đó có 1.020 ca đã được điều trị khỏi, 35 ca tử vong. Những bệnh nhân Covid-19 còn lại đang điều trị tại 8 cơ sở y tế và đều có sức khỏe ổn định. Có một người đã xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 lần một, hai người âm tính lần hai và 4 người âm tính lần 3.

Đã 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh: Internet

Riêng Hà Nội, Sở Y tế thành phố cho biết từ 17/8 đến nay, tức là 47 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Các bệnh nhân nhiễm mới đều được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam hiện còn 16.477 đang cách ly do tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch. Trong đó có 718 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.212 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 4.547 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trên thế giới, theo thống kê của trang Worldometers, đã có 35.118.504 ca nhiễm và 1.037.457 ca tử vong do Covid-19 tại 213 quốc gia, vùng lãnh thổ. tăng  322.516 và 5.207 ca tương ứng chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Nhân viên y tế lấy mẫu xé nghiệm cho người dân Ấn Độ. Ảnh: AP

Vùng dịch lớn nhất là Mỹ hiện ghi nhận 7.599.107 ca nhiễm và 214.263 ca tử vong vì Covid-19. Ngày 2/10, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông và Đệ nhất phu nhân Melania đã nhiễm virus. Đến chiều 2/10 (rạng sáng 3/10 theo giờ Việt Nam), Tổng thống đã được trực thăng đưa đến một đơn vị quân y để điều trị. Cụm dịch Nhà Trắng đang lan rộng, nhiều phóng viên, nhân viên làm việc tại đây đã nhiễm virus.

Vùng dịch lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ đã ghi nhận thêm 75.479 ca nhiễm và 937 ca tử vong trong ngày hôm qua, nâng tổng số lên 6.547.413 và 101.812 tương ứng. Dịch Covid-19 giờ đây đã ảnh hưởng tới những khu vực nông thôn có hạ tầng y tế yếu kém tại quốc gia này.

Brazil, quốc gia chịu ảnh hưởng nhất Mĩ Latin và đứng thứ 3 thế giới hiện có 4.906.833 ca nhiễm và 145.987 tử vong vì Covid-19. Chuyên gia nhận định nước này đã qua đỉnh dịch nhưng tình hình có thể xấu đi nếu giới chức nước này cho phép mở cửa lại nền kinh tế quá sớm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news