Tin mới

Vụ bí thư xã giết cháu thế mạng, trục lợi bảo hiểm: Thông tin mới nhất

Thứ năm, 04/06/2020, 17:26 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bí thư xã sát hại cháu để thế mạng, tạo hiện trường giả, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung tội "Xâm phạm mồ mả".

Theo tin tức từ Người lao độngDân trí, lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã có yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thêm tội “Xâm phạm mồ mả”.

Theo đó, trong quá trình điều tra, ông Minh khai nhận khoảng 1 tuần trước khi thực hiện hành vi giết anh Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ huyện Lâm Hà), vào tối 27-4, ông Minh đã vào nghĩa trang thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đào một ngôi mộ.

Minh khai không biết mộ của ai, chỉ thấy mộ mới chôn, chưa có bia, mới lấp cát cao hơn so với mặt đất... mục đích đào để lấy xác người. Tại đây, ông Minh dùng xẻng đào tới quan tài nhưng không có dụng cụ để cạy nắp quan tài nên lấp lại một phần rồi đi về.

Ông Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vnexpress

Theo VKSND tỉnh Đắk Nông, hành vi nói trên của ông Đỗ Văn Minh có dấu hiệu phạm tội "Xâm phạm mồ mả" theo quy định tại Điều 319 BLHS nên cần củng cố tài liệu, khởi tố bổ sung để điều tra, xử lý theo pháp luật.

“Công an tỉnh Đắk Nông cho biết không gặp khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình điều tra hành vi "Xâm phạm mồ mả" của ông Minh. "Hiện cơ quan điều tra đang thống nhất, củng cố hồ sơ để khởi tố thêm hành vi này" - nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Nông trả lời phỏng vấn trên Người lao động nói.

Trước đó, vụ việc bí thư xã giết cháu vợ, tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm gây xôn xao dư luận. Theo đó, Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã lên kế hoạch “chết giả” để được bảo hiểm đền bù 18 tỷ đồng. Do kế hoạch trộm mộ bất thành, Minh đã ra tay sát hại cháu vợ là anh T.N.V.

Sau khi sát hại anh V., Minh đã tạo hiện trường giả vụ Tai nạn giao thông, cháy xe khiến thi thể nạn nhân bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng, nạn nhân trong chiếc xe bán tải do ông Minh sở hữu chính là ông này. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi giết người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news