Tin mới

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Trú ẩn ở nhà vệ sinh là hành động 'không khác gì tự sát'

Thứ năm, 08/09/2022, 09:09 (GMT+7)

Theo các chuyên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khi gặp hoả hoạn nhiều người thường chạy vào nhà vệ sinh, việc làm này khiến người bị nạn sẽ đối mặt với rủi ro hết không khí để thở và bị khói độc cùng hơi nóng bủa vây.

Như tin đã đưa, vào chiều 7/9, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều thi thể nằm trong nhà vệ sinh ở lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Như vậy, đã có 32 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán karaoke An Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương).

Theo báo cáo của Công an Bình Dương, tất cả các nạn nhân thiệt mạng đã được đưa về các cơ sở y tế địa phương để người thân đến nhận dạng.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Trú ẩn ở nhà vệ sinh là hành động 'không khác gì tự sát'
Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Trú ẩn ở nhà vệ sinh là hành động 'không khác gì tự sát'

Trong số hơn 10 người bị thương, thì có 1 người bị thương rất nặng, do nhảy từ trên lầu cao xuống, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo tin tức trên NLĐ, 9 giờ hôm nay (8/9), tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Chủ trì họp báo là ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Liên quan tới việc nhiều nạn nhân nằm trong nhà vệ sinh trong sự cố trên, một chuyên gia từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) nhận định, trong bối cảnh xảy ra hỏa hoạn, nhiều người thường có phản xạ chạy vào nhà vệ sinh với tâm lý “có nước làm mát” hoặc “đóng cửa tránh ngọn lửa lan tới”.

9 giờ sáng hôm nay, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ảnh: FB
9 giờ sáng hôm nay, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ảnh: FB

Song, hành động này tiềm ẩn rủi ro rất lớn trong trường hợp người bị nạn mắc kẹt lâu trong đám cháy. Bởi không gian nhà vệ sinh thường được xây kín, ít không khí và không có lối thoát. Kể cả khi có quạt thông gió thì lúc xảy ra cháy cũng không có nguồn điện để quạt hoạt động.

Vì vậy, rủi ro thứ nhất là hết không khí để thở. Tiếp theo là khói độc hoặc hơi nóng sẽ lan tới. “Phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong các vụ cháy là do hít phải khói độc dẫn tới ngạt thở, hoặc tổn thương phổi do hít phải luồng khí siêu nóng từ ngọn lửa”, trên Zingnews.vn dẫn lời vị này nói.

Khoảng 21 giờ ngày 6/9, hỏa hoạn bùng lên tại quán karaoke An Phú với 30 phòng hát do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP HCM) làm chủ. Lúc này, những khách hát và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy.
Khoảng 21 giờ ngày 6/9, hỏa hoạn bùng lên tại quán karaoke An Phú với 30 phòng hát do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP HCM) làm chủ. Lúc này, những khách hát và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), một người nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng nhận định, nhà vệ sinh ở quán karaoke là nơi không an toàn để trú ấn khi xảy ra cháy. Nơi này kín, ngoài việc nạn nhân dễ bị ngạt, nó còn gây khuất tầm nhìn của lực lượng cứu nạn.

Báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Bình Dương cho thấy các lực lượng đã cứu được 32 người và nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.
Báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Bình Dương cho thấy các lực lượng đã cứu được 32 người và nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.

“Nguyên tắc khi tìm kiếm cứu nạn là không được để sót dù là góc nhỏ nhất. Tuy nhiên, trong vụ hỏa hoạn, tìm thấy nạn nhân sớm được từng giây, từng phút cũng là yếu tố sống còn”, trên Zingnews dẫn lời thượng tá Đỗ Anh Quyến khẳng định và cho biết việc chạy vào nhà vệ sinh khi cháy "không khác gì tự sát".

Để sống sót qua hỏa hoạn, thượng tá Quyến cho rằng ưu tiên hàng đầu là hít thở qua khăn thấm nước để lọc bớt khí độc.

Khi có sự cố, người gặp nạn cần giữ bình tình khi thấy khói, lửa. Chính sự hoảng loạn sẽ làm cho tình trạng trầm trọng thêm và triệt tiêu khả năng sống sót. Ảnh: FB
Khi có sự cố, người gặp nạn cần giữ bình tình khi thấy khói, lửa. Chính sự hoảng loạn sẽ làm cho tình trạng trầm trọng thêm và triệt tiêu khả năng sống sót. Ảnh: FB

Theo thượng tá Đỗ Anh Quyến, thay vì trốn vào nhà vệ sinh, người bị nạn được khuyến cáo xác định lối thoát nạn gần nhất để chạy ra khỏi đám cháy. Nếu không còn lối nào hoặc vị trí an toàn, bắt buộc phải băng qua lửa, người mắc kẹt có thể xịt ướt áo, phủ một tấm khăn ướt lên người và bảo vệ cơ quan hô hấp.

Khi không thể thoát ra khỏi đám cháy, các vị trí được khuyến cáo có thể tạm thời trú ẩn là ban công, tầng thượng hoặc leo sang mái nhà bên cạnh… từ đó ra hiệu cho lực lượng cứu nạn. Đây là những nơi có nguồn không khí thoáng sẽ giúp nạn nhân cầm cự được lâu hơn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news