Tin mới

Vụ CSGT bị xe tải kéo lê 20m: Tài xế có 2 tiền án

Thứ hai, 14/12/2015, 14:50 (GMT+7)

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Đoàn Văn Chuyên từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Tại trụ sở công an, đối tượng Chuyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm giao thông và lái xe tông Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt rồi bỏ chạy.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Đoàn Văn Chuyên từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Tại trụ sở công an, đối tượng Chuyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm giao thông và lái xe tông Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt rồi bỏ chạy.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Dân Trí, ngày 14/12, Công an quận Long Biên cho biết đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu xác định rõ hành vi của Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, trú tại xã Văn Khê, Văn Lâm, Hưng Yên), tài xế điều khiển xe tải BKS 89L-0211 kéo lê CSGT dưới đường.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Đoàn Văn Chuyên về hành vi chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, đối tượng này còn có thể bị xem xét xử lý về hành vi giết người.

Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị tài xế xe tải tông và kéo lê 20m - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Đoàn Văn Chuyên từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Tại trụ sở công an, đối tượng Chuyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm giao thông và lái xe tông Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt rồi bỏ chạy.

Trước đó, chiều 13/12, trao đổi trên báo Người lao động, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên, cho biết: “Hiện tại, cơ quan điều tra sẽ xem xét thêm nếu đủ căn cứ xác định hành vi “Giết người” cơ quan điều tra sẽ khởi tố tài xế Chuyên về hành vi này. Việc Chuyên biết CSGT ngã xuống đường nhưng vẫn cố tình bỏ chạy, chèn xe qua người cán bộ CSGT. Đây là một trong những tình tiết có dấu hiệu tội Giết người”.

Theo Thượng tá Chức, tại cơ quan công an, tài xế Chuyên khai nhận khi thấy bị Thượng úy Đạt yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Chuyên sợ hãi nên đã bỏ chạy hòng tránh sự kiểm tra. Khi đó, Thượng úy Đạt đã buộc phải bám vào đầu xe. Chuyên biết khi Thượng úy Đạt rơi xuống đường và bị cuốn vào gầm xe tải nhưng do quá hoảng sợ nên anh ta không dám dừng xe mà tiếp tục bỏ chạy. Sau khi rời hiện trường, Chuyên lái xe về Văn Giang trả xe cho chủ và ra cơ quan công an đầu thú.

Thượng tá Chức cũng cho biết thêm hiện tại sức khỏe của Thượng úy Trương Quốc Đạt đang tiến triển tốt, dần ổn định nhưng vẫn còn phải theo dõi và điều trị thêm tại Bệnh viện Việt Đức .

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]GFlY4L0JHB[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news