Tin mới

Vụ mất vàng khi xem ca nhạc rồi "ăn vạ" Phi Nhung: Cảnh sát hình sự vào cuộc

Thứ sáu, 23/03/2018, 10:04 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc khán giả đi xem ca nhạc báo mất vàng buộc ca sĩ bồi thường, Công an TP.Cần Thơ đã giao lực lượng cảnh sát hình sự vào cuộc.

Liên quan đến vụ việc khán giả đi xem ca nhạc báo mất vàng buộc ca sĩ bồi thường, Công an TP.Cần Thơ đã giao lực lượng cảnh sát hình sự vào cuộc.

Chiều 22/3, liên quan đến vụ "khán giả" nói bị mất 1 lượng vàng rồi đòi Phi Nhung "bồi thường" tại show diễn tối 17/3, ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Cờ Đỏ tiến hành xác minh làm rõ, đồng thời mời những người liên quan đến để lấy lời khai.

Cũng theo tin tức từ Dân Trí, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cũng cho biết, sau khi đoạn clip khán giả lên sân khấu báo mất vàng rồi đòi ca sĩ bồi thường phát tán trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Cờ Đỏ tiến hành xác minh làm rõ.

Có 6 khán giả xem đêm nhạc này đã đến công an trình báo bị mất tài sản là vòng, dây chuyền vàng với số lượng tương đối lớn.

Cảnh lộn xộn xảy ra trong đêm ca nhạc ngày 17/3 tại huyện Cờ Đỏ TP Cần Thơ. Ảnh internet

Nhận định ban đầu, có thể Ban tổ chức chương trình ca nhạc đã không lên kế hoạch cụ thể để kết hợp với công an địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho đêm diễn nên một băng nhóm tội phạm ngoài địa bàn đến hoạt động để trộm cắp tài sản.

Do vậy lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ đã giao lực lượng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.Cần Thơ) vào cuộc để truy xét băng nhóm trên. Khi có kết quả Công an TP.Cần Thơ sẽ có thông báo chính thức.

Trước đó, ngày 18/3, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn trong một đêm nhạc diễn ra ngày 17/3 ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, có nữ ca sĩ P.N. tham gia. Đêm nhạc này do một công ty viễn thông tổ chức, không thu vé vào cổng.

Khi đang xem ca nhạc, một người phụ nữ trung niên cho rằng chị đã bị móc túi. Sau đó, người này cùng một nhóm người lên sân khấu nói mình bị mất một cây vàng, yêu cầu ban tổ chức cùng ca sĩ P.N. phải bồi thường cho mình vì cho rằng chương trình phải có công an và bảo vệ giữ gìn an ninh cho khán giả.

Sau đó,ca sĩ P.N. đã quyết định lấy 10 triệu đồng tiền cá nhân đưa cho nữ khán giả trên và gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự cố ngoài ý muốn, xin phép khán giả ổn định để đêm nhạc được tiếp tục. Tuy nhiên, khi đêm nhạc bắt đầu trở lại, người phụ nữ một lần nữa lên sân khấu thể hiện sự bức xúc vì cho rằng tiền bồi thường như vậy không đủ.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news