Tin mới

Vụ người đàn ông Hải Dương mất tích hơn 7 tháng khi đi đòi nợ: Công an lấy mẫu tóc của người thân để điều tra

Thứ hai, 05/07/2021, 15:33 (GMT+7)

Theo người nhà anh Dương Công Cường cho biết, cuối tháng 11/2020, anh này lái ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 rời nhà nhà riêng lên thành phố Hải Dương, nói đi đòi nợ. Tuy nhiên, đến nay đã hơn nửa năm chưa thấy tung tích.

Theo tin tức trên Zingnews.vn, Doanh nghiệp & Tiếp thị, sáng 5/7, nhà của Dương Công Hùng (phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đông người hơn thường lệ. Mọi người đến hỏi thăm gia đình về việc con trai ông Hùng là Dương Công Cường (47 tuổi) mất tích hơn 7 tháng qua.

Vụ việc ông Cường mất tích có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ. Ảnh: FB
Vụ việc ông Cường mất tích có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ. Ảnh: FB

Chia sẻ với PV, bà Xuân (49 tuổi, chị gái của ông Cường) cho biết sáng 28/11/2020, em trai bà lái ôtô nhãn hiệu Mazda CX5 đi TP Hải Dương. Trước khi đi, ông Cường nói với người thân là đến chỗ quen biết để đòi nợ.

Từ hôm đó, ông Cường không liên lạc về nhà. Gia đình hỏi thăm nhiều người nhưng không biết ông này đi đâu. Người thân sau đó trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Hơn 6 tháng sau, xe của Cường được công an tìm thấy ở Hà Nội. Còn người vẫn mất tích đến nay.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang thụ lý điều tra và chưa thông tin gì, những tin đồn trên mạng mấy hôm nay chính quyền địa phương cũng chỉ lắng nghe nhưng chưa có gì để khẳng định đó là sự thật. Ảnh: FB
Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang thụ lý điều tra và chưa thông tin gì, những tin đồn trên mạng mấy hôm nay chính quyền địa phương cũng chỉ lắng nghe nhưng chưa có gì để khẳng định đó là sự thật. Ảnh: FB

Cũng theo người thân của ông Cường, cách đây không lâu, công an đã đến nhà lấy mẫu tóc của con gái và mẹ ông Cường để phục vụ công tác điều tra. Họ cũng lấy một chìa khóa sơ cua ôtô của Cường. Xe đó đúng là của Cường. Xe mua cách đây hơn 3 năm với giá hơn 1 tỷ đồng.

Được biết, ông Cường có vợ và 4 người con. Hiện, vợ và 2 con gái đang ở New Zealand. Gần đây, mạng xã hội xôn xao việc ông Cường bị sát hại. Người thân cho biết họ đang chờ kết quả điều tra từ công an.

Nhiều người thân đến hỏi thăm gia đình về việc ông Cường mất tích. Ảnh: Zingnews.vn
Nhiều người thân đến hỏi thăm gia đình về việc ông Cường mất tích. Ảnh: Zingnews.vn

Sáng 5/7, cơ quan chức năng tỉnh Hả Dương tiếp tục khám nghiệm căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, người dân xung quanh tập trung đông đúc. Căn nhà trước đó được cặp vợ chồng (nợ tiền ông Cường) thuê để mở hiệu thuốc trong vòng 2 năm (2019 - 2020), đến Tết năm 2021 thì trả lại. Sau đó, một người phụ nữ khác thuê lại 3 tháng nay để cắt may đo áo dài.

Theo một cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vụ việc ông Cường mất tích có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news