Tin mới

Vụ nổ súng tại trạm CSGT: Truy tố nguyên Đại úy công an bắn chết đồng đội

Thứ hai, 14/07/2014, 11:43 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre, VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Văn Vinh (nguyên đại úy, công tác tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) về tội "giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

 

 

 

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre, VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Văn Vinh (nguyên đại úy, công tác tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) về tội "giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

 

Theo kết quả điều tra, khoảng 13h ngày 22/9/2013, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, Phó trưởng Trạm TTKSGT Suối Tre) rủ Trương Thành Chí (còn gọi là Trúc) và một số người bạn đến TX.Long Khánh để nhậu.

Sau khi nhậu xong, nhóm của anh Sơn đến quán karaoke H.L. (phường Xuân An, TX.Long Khánh) để tiếp tục nhậu và hát karaoke. Lúc này, Vinh cùng các anh Lê Nguyên Cường, Phạm Lê Ngọc Long (đều là cán bộ Trạm TTKSGT Suối Tre)… đang hát karaoke ở phòng đối diện phòng anh Sơn.

Trong lúc chào hỏi, giao lưu, giữa Chí và Vinh xảy ra mâu thuẫn. Chí dùng ly bia đập vào mặt Vinh gây chảy máu. Về chuyện này mà giữa Vinh và thiếu tá Sơn xảy ra cãi nhau, sau đó Vinh bỏ về Trạm lấy khẩu súng K59 rồi sang phòng làm việc của thiếu tá Sơn nhưng không gặp.

Trạm CSGT Suối Tre nơi xảy ra nổ súng

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh Sơn cùng với Chí và một số người bạn đi ô tô về cơ quan. Tại đây, thấy Vinh đang nằm dựa lưng vào tường, anh Sơn có ý mở lời thách thức rồi đấm 3 cái gây chảy máu.

Bị đánh, Vinh rút khẩu súng ở đầu giường ra bắn. Anh Sơn xông vào giằng co với Vinh để tước khẩu súng thì súng nổ liên tiếp 2 phát. Trong đó, có một phát trúng hông thượng úy Đoàn Thanh Phú, đang nằm nghỉ ở giường bên cạnh, khiến anh Phú phải bò ra khỏi phòng.

Nghe thấy nhiều tiếng súng, Chí và một số người có mặt tại trạm CSGT Suối Tre chạy vào phòng thấy anh Sơn trúng đạn nằm gục dưới nền nhà. Khẩu súng trên tay Vinh tiếp tục nổ thêm 2 phát nhưng không làm ai bị thương.

Trong quá trình giằng co với anh Sơn, Vinh cũng bị thương nặng. Tối hôm đó, thiếu tá Sơn tử vong tại bệnh viện; thượng úy Phú bị thương tật 15%, Vinh 40%.

Liên quan vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các cán bộ có trách nhiệm.

Theo đó, trung tá Phạm Hồng Minh, Trưởng trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre đã bị cách chức, điều chuyển công tác khác; Trung tá Nguyễn Văn Sinh, Phó trạm bị cách chức, chờ giải quyết chế độ hưu trí.

Ngoài ra, lãnh đạo phòng PC67, cán bộ, chiến sĩ liên quan trong vụ việc đều nhận các hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phân công một phó phòng PC67 phụ trách trạm Suối Tre.

Bị truy tố tội danh "giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh", nguyên đại úy Ngô Văn Vinh đối diện khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Phương Hà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news