Tin mới

Vụ tai nạn sập tường: Cập nhật tình hình sức khỏe các nạn nhân

Thứ hai, 18/05/2020, 18:45 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn sập tường ở Đồng Nai, Trung tâm y tế huyện Trảng Bom và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã thông tin về tình hình sức khỏe của 14 nạn nhân.

Theo tin tức từ Lao động, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã cho biết về tình hình sức khỏe của 14 nạn nhân.

Theo đó, trong chiều nay (16/5), bệnh nhân Trương Thị Thanh Lan (sinh năm 1970, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai) sẽ được xuất viện.

Trong khi đó, 7 bệnh nhân gồm: Trương Hoàng Giang, Đoàn Văn Nghĩa, Đặng Văn Tặng, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thị Suốt, Nguyễn Bình Thuận, Trịnh Thị Năm tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Nạn nhân vụ sập tường ở Đồng Nai. Ảnh: Vnexpress

5 bệnh nhân gồm: Kim Sô Khum, Trương Văn Điệp, Trần Văn Vụ, Phan Thạnh Phú, Lê Thị Tuyết Linh tiếp tục được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom.

Riêng bệnh nhân Trương Văn Vinh có dấu hiệu bị đau ngực, khi cho kiểm tra phát hiện bị tổn thương đốt sống và tổn thương phổi do có hiện tượng ra máu bầm. Trước đó, bệnh nhân Vinh nhập viện trong tình trạng gãy xưng sườn bên trái từ đốt số 1-9, gãy xương đòn trái.

Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ can thiệp bằng kĩ thuật dẫn lưu màng phổi, cố định xương và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, đặc biệt là ở phổi và lồng ngực.

Trước đó, theo tin tức từ Tuổi trẻThanh niên, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4 người thuộc các đơn vị nhà thầu, thi công, giám sát để phục vụ công tác điều tra, trong đó có ông Hà Duy Hải, Giám đốc Công ty Hà Hải Nga.

Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, hỗ trợ công an địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trả lời về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn sập tường nghiêm trọng, ông Lê Quang Hùng - thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: "Bộ Xây dựng đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra giám định nguyên nhân sự cố. Còn nguyên nhân cụ thể ra sao chưa thể nói được vì có nhiều yếu tố khác liên quan. Thời gian để xác định được nguyên nhân phải mất vài tuần".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news