Tin mới

Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 10 tử vong

Thứ ba, 27/01/2015, 09:37 (GMT+7)

Sau 2 ngày điều trị tích cực nhưng nạn nhân Nguyễn Đình Kháng đã không qua khỏi, nâng tổng số nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn lên con số 10.

Sau 2 ngày điều trị tích cực nhưng nạn nhân Nguyễn Đình Kháng đã không qua khỏi, nâng tổng số nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn lên con số 10.

Sáng 27/1, ông Lê Văn Sỹ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Khoảng 23h ngày 26/1, bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng (SN 1960, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã tử vong tại bệnh viện sau 2 ngày điều trị.

Mặc dù các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng, một trong các nạn nhân vụ Tai nạn giao thông thảm khốc làm 9 người chết trước đó đã không qua khỏi.

Sau khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã điều xe đưa thi hài nạn nhân về quê mai táng theo phong tục.

Nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện.

Từ lúc nhập viện, bệnh nhân Kháng bị hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp tụt... Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ toàn bộ viện phí và phương tiện chuyên chở nạn nhân Nguyễn Văn Kháng về an táng tại quê nhà. Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gia đình nạn nhân phí mai táng.

Bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng bị chấn thương sọ não nặng, dập não, vỡ xương vòm sọ, gãy xương cẳng chân trái và nhiều chấn thương khác.

Ông Lê Văn Sỹ cũng cho biết, đến sáng 27/1, sức khỏe của 3 bệnh nhân khác trong vụ tai nạn là chị Trần Thị Thúy Phương (25 tuổi), chị Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi) quê Nghệ An và anh Lại Văn Cần (53 tuổi) quê Thanh Hóa đã ổn định trở lại; trong đó, bệnh nhân Trần Thị Thúy Phương đã tỉnh lại, ăn được cháo, có thể tiếp xúc nói chuyện.

 

Video tham khảo :Clip: Tai nạn đường sắt, đầu máy xe lửa văng khỏi đường ray:

 

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào hồi 13h30’ ngày 24/1, tại Km 906+945 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa giữa xe ôtô BKS 37B-010.52 do Nguyễn Hữu Duyên (trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển với xe ôtô BKS 29H-7506 do Lại Văn Cần (trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển chạy ngược chiều.

Đến thời điểm hiện tại đã 10 người chết, 4 người bị thương, 2 xe ôtô hư hỏng nặng.

Để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 06/PC45 về khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news