Tin mới

Vụ thanh niên chở bạn gái về nhà bị đánh tử vong: Nhóm nghi can khai gì?

Thứ ba, 13/06/2017, 09:28 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thanh niên đưa bạn gái về nhà bị đánh tử vong, nhóm nghi can khai nhận sự việc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Liên quan đến vụ thanh niên đưa bạn gái về nhà bị đánh tử vong, nhóm nghi can khai nhận sự việc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo Vnexpress và Trí Thức Trẻ, chiều 12/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm Lê Văn Tùng (SN 1996), Lê Văn Tuấn (thường gọi là Tuấn Anh, SN 1996) và Lê Minh Tuấn (thường gọi là Tuấn Em, SN 1997, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú ở huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Ngọc Th. (khoảng 25 tuổi, quê Bạc Liêu).

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận nhóm đối tượng dùng gạch tấn công thanh niên. Ảnh cắt từ clip

Bước đầu tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã gây ra vụ việc.

Cụ thể, một trong số 3 nghi can thích bạn gái của Th. và cho rằng anh này có thái độ thách thức nên Tùng cùng 2 em đánh hội đồng nam thanh niên đến chết.

Như tin đã đưa, theo Tri Thức Trực Tuyến và Pháp luật TP Hồ Chí Minh, sự việc xảy ra đêm ngày 11/6 tại  hẻm 47 đường Ao Đôi (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Th. đưa bạn gái về phòng trọ tại địa điểm trên rồi ra về thì xảy ra xô xát với nhóm thanh niên khiến nạn nhân bị đánh trọng thương, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news