Tin mới

Vụ vợ giằng dao giết chồng: Mâu thuẫn chỉ vì con gà của chồng sang quậy phá vườn rau của vợ

Thứ sáu, 13/04/2018, 18:00 (GMT+7)

Theo lãnh đạo xã Đông Hưng, bà Nguyễn Thị Thắm trước đây do gia đình khó khăn nên đã đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Làm ở Đài Loan được 3-4 năm thì về quê sinh sống. Tuy nhiên, hai vợ chồng lại hay xảy ra mâu thuẫn và đã ly thân nhau.

Theo lãnh đạo xã Đông Hưng, bà Nguyễn Thị Thắm trước đây do gia đình khó khăn nên đã đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Làm ở Đài Loan được 3-4 năm thì về quê sinh sống. Tuy nhiên, hai vợ chồng lại hay xảy ra mâu thuẫn và đã ly thân nhau.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ án giết người xảy ra tại xã Đông Hưng (Lục Nam - Bắc Giang) xảy ra vào ngày 12/4 khiến ông Bùi Thế Vĩnh (56 tuổi) tử vong, đối tượng được xác định là bà Nguyễn Thị Thắm - vợ của ông Vĩnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 12/4, ông Vĩnh và bà Thắm xảy ra mâu thuẫn, lúc này bà Thắm đã dùng dây trói ông Vĩnh lại nhưng ông Vĩnh tự cởi trói. Sau đó, ông Vĩnh chạy xuống bếp lấy một con dao để đe dọa vợ mình. Trong lúc giằng co, bà Thắm đã cướp được con dao rồi đâm ông Vĩnh tử vong.

Ngày 13/4 lãnh đạo UBND xã Đông Hưng đã thông tin thêm về vụ án gây xôn xao huyện Lục Nam.

Vụ vợ giằng dao giết chồng: Mâu thuẫn chỉ vì con gà của chồng sang quậy phá vườn rau của vợ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan điều tra.

Theo lãnh đạo xã Đông Hưng, bà Nguyễn Thị Thắm trước đây do gia đình khó khăn nên đã đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Làm ở Đài Loan được 3-4 năm thì về quê sinh sống. Tuy nhiên, hai vợ chồng lại hay xảy ra mâu thuẫn và đã ly thân nhau.

Từ khi ly thân với ông Vĩnh, gần 1 năm trở lại đây bà Thắm đi xuất khẩu sang Trung Quốc làm ăn nhưng thường xuyên trở về nhà.

Lãnh đạo địa phương cũng thông tin thêm: "Hai vợ chồng ly thân nhau nhưng lại sống gần nhau. Hôm xảy ra sự việc, gà nhà ông Vĩnh có sang vườn rau nhà bà Thắm ăn nên có thể đó là nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc thương tâm".

Nói thêm về bản thân ông Vĩnh, vị lãnh đạo cho biết bản thân ông Vĩnh là người bình thường, trước đây ông Vĩnh cũng hay uống rượu, vợ chồng hay cãi nhau nhưng rồi cũng làm hòa. Cách đây khoảng 1 năm ông Vĩnh có mắc bệnh tai biến mạch máu não nên không làm được việc nặng.

Lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía người dân, cơ quan công an huyện đã xuống hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thắm để phục vụ công tác điều tra".

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Helino

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news