Tin mới

Vừa điều khiển xe máy, vừa dắt chó đi dạo sẽ bị xử phạt nặng tay

Thứ ba, 07/01/2020, 14:10 (GMT+7)

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện giao thông có hành vi dắt súc vật chạy theo sẽ bị xử phạt 200.000 đồng.

Vừa điều khiển xe máy, vừa dắt chó từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc khi tham gia giao thông tại Việt Nam. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện mà còn đối với những người cùng đi trên đường.

Dắt chó đi xe máy trên đường sẽ bị xử phạt 200.000 đồng. Ảnh: Internet

Chính bởi vậy trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 có bổ sung mức phạt với người điều khiển dẫn dắt xúc vật.

Trong Khoản 2 Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP nêu rõ: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ dắt súc vật chạy theo. Theo Khoản 3 Điều 10 của Nghị định, mức phạt tăng lên tới 400.000 đồng đến 600.000 đồng khi người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 10, người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ còn bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như không nhường đường theo quy định, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news