Tin mới

Vừa hào phóng với Campuchia, Trung Quốc lại rải tiền cho Bangladesh

Thứ bảy, 15/10/2016, 19:27 (GMT+7)

Vừa xóa khoản nợ 90 triệu USD và viện trợ không hoàn lại 15 triệu USD cho Campuchia, Trumg Quốc lại cho Bangladesh vay 24 tỷ USD để xây dựng nhà máy điện, cảng biển nước sâu và đường sắt.

Vừa xóa khoản nợ 90 triệu USD và viện trợ không hoàn lại 15 triệu USD cho Campuchia, Trumg Quốc lại cho Bangladesh vay 24 tỷ USD để xây dựng nhà máy điện, cảng biển nước sâu và đường sắt.

Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Dhaka hôm 14/10 Ảnh: Tân Hoa xã

Tờ Tân Hoa xã gọi chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Bangladesh trong 30 năm qua (kéo dài từ 14-15/10) là bước ngoặt lịch sử về ngoại giao.

Trong chuyến thăm chính thức này, Trung Quốc sẽ ký kết khoản vay trị giá hơn 24 tỷ USD với Bangladesh để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo Reuters, đây là khoản vay nợ nước ngoài lớn nhất của Bangladesh cho đến nay để xây nhà máy điện, một cảng biển và đường ray xe lửa.

Trước đó, trong chuyến thăm Campuchia của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc cũng xóa khoản nợ 600 triệu nhân dân tệ (90 triệu USD) cho Phnompenh và viện trợ không hoàn lại cho nước này 15 triệu USD.

Bắc Kinh cũng cam kết sẽ tăng các chuyến bay thẳng để nâng số lượng khách du lịch nước này đến Campuchia, từ 700.000 khách năm qua lên 2 triệu khách năm 2020.

Giới quan sát cho rằng chuyến công du của ông Tập Cận Bình nằm trong nỗ lực gây ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bangladesh, đất nước có vị trí chiến lược quan trọng tại Nam Á.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news